Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về công tác phòng cháy, chữa cháy

04:12, 05/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 4.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25.6.2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh, Phó trưởng Ban PCCC tỉnh, đại tá Võ Đức Nguyện chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh tham mưu củng cố, thành lập 1.901 đội PCCC ở cơ sở với 10.873 đội viên, 25 đội phòng cháy chuyên ngành với 625 đội viên; thành lập, kiện toàn 680 đội dân phòng với gần 9.000 đội viên. Công tác tuyên truyền về PCCC được đẩy mạnh. Trên địa bàn tỉnh xây dựng 12 mô hình an toàn PCCC, 10 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Lực lượng cảnh sát PCCC đã trực tiếp chữa cháy 79 vụ cháy; điều động 192 lượt phương tiện chữa cháy, với 1.619 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy xảy ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của một bộ phận nhân dân, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp chưa cao, chưa đầu tư đầy đủ trang thiết bị PCCC. Từ tháng 7.2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 80 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 12 người; thiệt hại về tài sản ước tính 42 tỷ đồng và hơn 11ha rừng trồng.

X.T
 


.