Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017

02:12, 29/12/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy Thường trực Nguyễn Thanh Quang đã đến dự hội nghị.
 
 
Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, kịp thời tham mưu nhiều nội dung công việc đạt chất lượng và hiệu quả, được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao. Trong đó, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai sâu rộng. Thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
 
Trong năm, toàn tỉnh đã mở 282 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ với hơn 23.200 học viên tham dự. Nhiều địa phương, đơn vị còn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên...
 
Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn với những việc làm, mô hình thiết thực.

 

Tại hội nghị, có 20 cá nhân đón nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang (thứ 2 từ trái sang) và 2 lãnh đạo Báo Quảng Ngãi nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phát động tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017. Kết quả sau hai tháng phát động, toàn tỉnh có hơn 27.900 bài dự thi. Ban Tổ chức cấp tỉnh đã tiếp nhận 678 bài để chấm và trao giải cấp tỉnh, xét chọn 30 bài tiêu biểu gửi dự thi cấp Trung ương.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận những nỗ lực của ngành Tuyên giáo tỉnh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động tuyên truyền, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.
 
Triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Quang chỉ đạo ngành Tuyên giáo tỉnh cần kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội để chủ động tham mưu cấp ủy định hướng, chỉ đạo giải quyết.
 
Tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình cộng tác viên dư luận xã hội cơ sở để nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tổ chức các hội nghị Báo cáo viên hàng tháng, cung cấp thông tin, định hướng báo chí trước những vấn đề thời sự, chính trị nổi cộm, thu hút sự quan tâm của dư luận...

 

Dịp này, có 26 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có bài dự thi xuất sắc đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào năm 2017
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao giải cho tập thể có thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào năm 2017.

 

Dịp này, 20 cá nhân đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào” năm 2017 đã trao thưởng cho 8 tập thể và 18 cá nhân có bài dự thi, chất lượng cao nhất trong cuộc thi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 
 

 


.