Động thổ xây dựng dự án cầu Cửa Đại

04:12, 18/12/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.12, tại thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ động thổ xây dựng dự án cầu Cửa Đại bắc qua sông Trà Khúc, nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú thuộc TP. Quảng Ngãi.
 
Đến dự có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; lãnh đạo TP. Quảng Ngãi cùng đông đảo nhân dân trong vùng dự án...
 
Lãnh đạo tỉnh tham gia nghi thức động thổ dự án
Lãnh đạo tỉnh tham gia nghi thức động thổ dự án
 
Dự án cầu Cửa Đại có tổng chiều dài các tuyến của dự án khoảng 3.700m, trong đó tổng chiều dài cầu là 1.276,8m. Điểm đầu giao với tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê – Trà Khúc tại Km38+125, thuộc địa bàn xã Tịnh Khê.
 
Điểm cuối kết nối với đường bờ Nam sông Trà Khúc, thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.250 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn của tỉnh.
 
Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2020. Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 13,6ha, có khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 175 hộ phải di dời và bố trí tái định cư.
 
Việc đầu tư cầu Cửa Đại nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đông đảo người dân địa phương, bởi sau khi cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ nối đôi bờ, xóa đi sự ngăn cách về mặt địa lý, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng thụ hưởng.
 
Đại diện các nhà thầu trao số tiền 970 triệu đồng cho UBMTTQVN tỉnh giúp người dân vùng lũ
Đại diện các nhà thầu trao số tiền 970 triệu đồng cho UBMTTQVN tỉnh nhằm giúp người dân vùng lũ trong tỉnh.

 

Tin, ảnh: M.Toàn


.