Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc

03:12, 19/12/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.12, Sở Xây dựng Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc và Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa Thiên Mã, TP. Quảng Ngãi.
 
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc kéo dài cầu Trà Khúc 2 đến Cửa Đại, với tổng diện tích hơn 252 ha, chiều rộng mỗi bên trung bình 200m. Đây là khu vực giữ vai trò quan trọng về không gian kiến trúc, cảnh quan của TP.Quảng Ngãi, phục vụ du lịch, tạo tiền đề phát triển các khu thương mại, khu đô thị mới dọc hai bên bờ sông.
 
Không gian công cộng, thương mại, dịch vụ của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc ưu tiên xây dựng khối công trình công cộng, thương mại, dịch vụ để hình thành những công trình có quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị cho khu vực ven sông, hạn chế xây dựng các công trình thấp dưới 3 tầng.

 

Quy hoạch chi tiết
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc
Khu nhà ở dọc theo mặt tiền bờ sông ưu tiên loại hình nhà ở mật độ thấp như nhà vườn, biệt thự, nhà liên kế có sân vườn. Ngoài ra, Quy hoạch còn phân bố các không gian khu thể dục thể thao, cây xanh mặt nước nhằm khai thác tối đa cảnh quan hai bên sông Trà, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.
 
 
Quy hoạch chi tiết Khu Văn hóa Thiên Mã thành phố Quảng Ngãi có diện tích 90 ha, bao gồm 34,6 ha ở khu vực Núi Ngang, xã Tịnh Long và 55,4 ha ở xã Tịnh Khê. Đây là khu văn hóa tâm linh phật giáo bao gồm các khu vực bố trí Tượng Phật, Quảng Trường, chùa Minh Đức, khu bảo tàng phật giáo, khu bảo tháp, Long Hoa Viên, vườn Bách Mã, Thập Pháp giới, khu Thiền Đường, Phương y đường và Nội viên.
 
Các khu vực tâm linh, phật giáo, bảo tàng, kết hợp hài hòa với hệ thống cây xanh, đồi núi, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, đa dạng hóa các loại hình du lịch của Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: PV

.