Quảng Ngãi: Ảnh hưởng không khí lạnh, mưa lớn trở lại từ ngày 22/11

10:11, 21/11/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài KTTV Quảng Ngãi, dự báo gần sáng và ngày mai (22/11) không khí lạnh được tăng cường trở lại nên khả năng từ đêm ngày 22-26/11 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500 mm, có nơi lớn hơn 600mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau được tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 -3m. 

Vùng biển Quảng Ngãi ngày và đêm 21/11 có mưa, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng cao từ 1 - 2m. Dự báo, có khả năng từ ngày 22/11 vùng biển Quảng Ngãi có gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3m, tàu thuyền không nên ra khơi. Đợt gió mạnh này kéo dài khoảng 5-6 ngày.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với đới gió đông, nên khả năng từ đêm ngày 22-26/11 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500 mm, có nơi lớn hơn 600mm.

PV

 

.