Anh Đặng Minh Thảo tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn

08:10, 05/10/2017
.

 


(Baoquanggai.vn)- Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 4.10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017-2022, đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 

TIN LIÊN QUAN

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nghe ý kiến đóng góp về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội; phân tích, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, đề xuất các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
 
Đại hội đã nhận được nhiều tham luận và đóng góp của các đơn vị, thể hiện sự nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thống nhất việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
 
Các đồng chí trong BCH ra mắt đại hội
Các đồng chí trong BCH ra mắt đại hội
 
Với khẩu hiệu hành động “ Tuổi trẻ Quảng Ngãi bản lĩnh - trí tuệ - gương mẫu - đoàn kết - xung kích - sáng tạơ’, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như:  100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; Vận động và xây dựng 150 nhà nhân ái; 10 nhà bán trú, phòng học cho em; triển khai thực hiện 40 công trình thanh niên cấp tỉnh, 250 công trình thanh niên cấp huyện và 2.815 công trình thanh niên cấp cơ sở; Hỗ trợ phát triển kỹ năng sống cho khoảng 4.000 trẻ em; Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 50.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 100 đợt hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thu được hơn 50.000 đơn vị máu; 100% Đoàn xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên;  Tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội đạt 150 tỷ đồng; Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong tỉnh đạt 70%....
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 35 đồng chí, đồng chí Đặng Minh Thảo được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIV; bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
N.Đức
 

.