Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

02:07, 13/07/2017
.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, sáng nay (13/7), trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp.
 
Hồi 7h sáng , vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.
 
Đến 7h ngày 14/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 170km về phía Nam.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.
 
Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
 
Theo Dân trí

.