Thư của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi gửi các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước

10:07, 27/07/2017
.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2017


(Báo Quảng Ngãi)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và thân ái gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất.

Ghi nhận công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công với nước, kế thừa đạo lý của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho đúng”, trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh luôn quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

Nhiều chương trình, nhiều cuộc vận động, nhất là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, đã bù đắp phần nào những hy sinh, mất mát và cải thiện đời sống vật chất, động viên tinh thần các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với nước được triển khai rộng rãi, góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc ta.

Bên cạnh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và hỗ trợ của cộng đồng, của tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước trong tỉnh đã vượt lên thương tật, khó khăn, đau thương mất mát, phấn đấu học tập, công tác, lao động để phát triển kinh tế gia đình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, xứng đáng là tấm gương sáng cho cộng đồng và xã hội noi theo.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, những đóng góp to lớn của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước trong thời gian qua.

Chúng ta kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào thời điểm cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề nghị các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi đang sinh sống trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với nước. Đồng thời, mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức và ý chí vươn lên cùng Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước trong tỉnh mạnh khỏe và hạnh phúc.


Chào thân ái!
              

  TỈNH ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN
            TỈNH QUẢNG NGÃI

 


.