Đoàn ĐBQH tỉnh: Tiếp xúc cử tri ở các địa phương

04:05, 15/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 12.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang đã tiếp xúc với cử tri thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) và xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.thuận
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Thị Thu Trang tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.thuận


Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn La Hà bày tỏ sự đồng tình cao trước những giải pháp quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây. Nhiều cử tri kiến nghị, không nên tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ, nhất là công nhân do phải làm việc trong môi trường nặng nhọc và độc hại; cần có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ nghỉ hưu trước năm 2000, do chế độ lương hưu thấp; việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng còn chậm; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát...

Là địa phương ven biển nên cử tri xã Nghĩa An mong muốn, các cơ quan chức năng có giải pháp xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ hải sản để ngư dân có thu nhập ổn định và làm giàu từ biển. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nạo vét cửa Đại, sông Phú Thọ để tàu thuyền ra, vào thuận lợi; tạo thuận lợi về nguồn vốn để ngư dân có điều kiện đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn; đầu tư hạ tầng kinh tế biển, nhất là khu neo trú bão và cảng biển, để khắc phục tình trạng ngư dân phải trú bão và bán hải sản ở các cảng biển khác. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư mới các khu dân cư để giãn dân, vì hiện nay mật độ dân cư ở địa phương quá dày; có biện pháp di dời các khu nghĩa địa ven biển, để phát triển du lịch, dịch vụ; đầu tư hạ tầng giao thông...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã tiếp thu ý kiến đóng góp thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng của cử tri các địa phương. Liên quan đến vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho biết, Quốc hội rất quan tâm và đã có giám sát. Muốn giải quyết được vấn đề an toàn thực phẩm đòi hỏi tất cả các cơ quan chức năng và toàn dân phải vào cuộc.

Về lĩnh vực y tế, Bí thư Tỉnh ủy cho biết nhà nước khuyến khích xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, để nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, nhưng không quên người nghèo, cận nghèo thông qua chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Hiện Trung ương đang nghiên cứu cơ chế cho người dân được khám bệnh theo diện bảo hiểm y tế ở tất cả các cơ sở y tế trong cả nước.


THANH THUẬN

   
 


.