Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

08:05, 08/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Công nghệ thông tin phát triển đã mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả rất lớn trong công tác điều hành, quản lý của các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, nếu biết cách quản lý, khai thác, sử dụng thì hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được phát huy, còn không thì nó cũng sẽ là “con dao” hai lưỡi. Thực tế thời gian qua, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng “lộ, lọt” thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, thông tin nội bộ... thông qua hệ thống internet, di động vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp; một số CB,CCVC...

Nguyên nhân của thực trạng này là do cấp ủy, chính quyền các cấp; một số CB,CCVC chưa quan tâm, nhận thức chưa đầy đủ về tính “hai mặt” của việc sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình công tác. CB,CCVC được giao quản trị hệ thống mạng; quản lý văn thư- lưu trữ trên hệ thống máy tính có trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý còn hạn chế...

Hiện nay, các trang mạng xã hội đang phát triển với tốc độ nhanh, các nội dung được cập nhật phong phú, tác động trực tiếp vào thị hiếu người sử dụng, từ người dân bình thường đến giới tri thức, nhất là mạng Facebook. Sự phát triển của những mạng xã hội đó đã phần nào làm giảm sút số lượng bạn đọc, khán thính giả của báo in, báo điện tử và phát thanh, truyền hình... Hình ảnh giới trẻ; CB,CCVC đọc báo Đảng; nghe, xem phát thanh, truyền hình địa phương ngày càng ít. Vì thế, những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; CB,CCVC thường chậm hơn so với những thông tin trên các mạng xã hội.

Thực trạng đó, đã được các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước ta khai thác một cách triệt để để cập nhật, thông tin những nội dung không trung thực, thiếu chính xác; hoặc thông tin bôi nhọ một số đồng chí cán bộ lãnh đạo; nói ngược lại một số chủ trương, chính sách của ta... hòng hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta và chính quyền các cấp.

Điều đáng nói là, bên cạnh một số CB,CCVC có nhận thức đúng đắn về những thông tin được cập nhật trên các mạng xã hội, thì một bộ phận vẫn còn “mơ hồ” về những thông tin này, nên vẫn mặc nhiên like, chia sẻ, bình luận... khiến những thông tin không chính xác đó càng lan rộng. Có người, vì sự tò mò, hiếu kỳ trước những thông tin “giật gân” trên mạng xã hội, nên đã nhấp chuột vào xem, khiến cho máy vi tính nhiễm mã độc gây lộ, lọt thông tin của cơ quan, đơn vị mà không hề hay biết. Cá biệt, CB,CCVC lợi dụng mạng xã hội này để đăng tải những bức xúc của cá nhân về chuyện của cơ quan, đơn vị; chuyện đồng nghiệp...

Do đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, nhất là công tác quản trị mạng internet; giáo dục CB,CCVC nêu cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin của các thế lực thù địch được đăng tải, cập nhật trên các mạng xã hội.                  
                                    

PHÚ ĐỨC
 


.