Sôi nổi ngày "Ngày hội Công nhân và Tự hào hàng Việt"

10:04, 29/04/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Trong 2 ngày 28- 29.4, tại Nhà Văn hóa Lao động, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), LĐLĐ tỉnh đã tổ chức buổi lễ phát động “Tháng Công nhân” lần thứ VII – năm 2017 và  “Ngày hội Công nhân và Tự hào hàng Việt”.  

TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân năm nay, với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động cụ thể như: Biểu dương công nhân, lao động giỏi, chủ doanh nghiệp tiêu biểu thi đua làm theo Lời Bác; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người lao động; tiếp tục huy động đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho những đoàn viên nghèo đang thực sự khó khăn về nhà ở; tặng quà cho công nhân, cùng công nhân tham gia Ngày hội Công nhân – Tự hào hàng Việt…
 
 Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân kéo dài từ ngày 28.4 đến hết tháng 6.2017.Nội dung hoạt động tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử và khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động 1.5; tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; biểu dương công nhân lao động điển hình có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất và đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” người lao động, xem người lao động là thành viên “hữu cơ” để doanh nghiệp phát triển và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng " Mái ấm Công đoàn" cho các đơn vị
 
Đến dự lễ phát động, anh Nguyễn Thanh Hiệp – công nhân tại Cty Cổ phần Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi bày tỏ, năm nay, lễ phát động “Tháng Công nhân” được gắn với Ngày hội Công nhân – Tự hào hàng Việt, có sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các doanh nghiệp và CNVCLĐ ở KKT Dung Quất, các KCN trong tỉnh, thành phố… góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để làm ra nhiều sản phẩm tốt cho xã hội.
 
Thông qua buổi lễ, anh, chị, em công nhân, người lao động kính đề nghị các cấp ủy Đảng, tổ chức CĐ…tiếp tục quan tâm, tạo mọi thuận lợi cho chúng tôi về vấn đề nhà ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao và  các tiện ích xã hội khác để cuộc sống NLĐ trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tiếp thêm động lực để chúng tôi phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
Cắt băng khánh thành khai mạc
Cắt băng khánh thành khai mạc "Ngày hội Công nhân - Tự hào hàng Việt"
 
Đến tham dự và chung vui cùng công nhân, lao động, bên cạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được mà các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang còn đề  đề nghị tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động để phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền có hướng giải quyết phù hợp.
 
Đồng thời, tổ chức công đoàn các cấp cần tiếp tục tạo điều kiện để công nhân, viên chức người lao động phát huy hết khả năng, trí tuệ cùng tham gia vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp; chăm lo, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp, đề xuất cấp thẩm quyền rà soát các chính sách liên quan đến việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm,… để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm bảo vệ và nâng cao lợi ích của người lao động; phát hiện kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, bất cập trong chính sách để tổ chức đối thoại giữa công nhân, viên chức, người lao động với chủ doanh nghiệp và chính quyền, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,…
 
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 40 phần quà cho con em công nhân, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã trao hỗ trợ xây mới 10 căn "Mái ấm Công đoàn" (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng và hỗ trợ sửa chữa 5 căn “Mái ấm Công đoàn” (mỗi căn trị giá 20 triệu đồng) cho công nhân.
 
 
 
PV

 


.