Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án suối nước nóng Nghĩa Thuận

05:04, 17/04/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 17.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đi kiểm tra thực địa Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn khoáng suối nước nóng Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa đồng thời họp chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án.
 
Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn khoáng suối nước nóng Nghĩa Thuận do Công ty cổ phần Đầu tư Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư có diện tích sử dụng đất gần 14ha tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận. Theo kế hoạch, dự án triển khai làm 2 giai đoạn.
 
Giai đoạn 1 (2017-2018),  xây dựng, khai thác phát triển du lịch, nghỉ ngơi, giải trí và tham quan với quy mô dự kiến 120.000 lượt khách/năm, với các hạng mục như: Trung tâm, nhà điều hành, khu tắm bùn, khu tắm khoáng, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, biệt thự nghỉ dưỡng mini...
 
Giai đoạn 2 (2019-2020), xây dựng mở rộng khu du lịch, nghỉ ngơi, giải trí và tham quan với quy mô lên đến 150.000 khách/năm, bao gồm các hạng mục như: Khách sạn, nhà máy nước khoáng, biệt thự nghỉ dưỡng… 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng (thứ 2 bên phải) kiểm tra thục địa tại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng (đầu tiên bên phải) kiểm tra thực địa Dự án Suối nước nóng Nghĩa Thuận.
 
Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, chi nhánh huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Thuận tổ chức họp dân công khai dự án và triển khai cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp khoảng gần 12 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp một số vướng mắc như: 71 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều thửa đất nằm trong quy hoạch dự án chưa xác định được chủ sử dụng đất, một số thửa đất đang tranh chấp… khiến chủ đầu tư gặp khó trong chi trả tiền bồi thường.
 
Sau khi đi khảo sát thực tế cũng như nghe báo cáo của địa phương, chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án thu hút đầu tư lớn nhất trên địa bàn xã Nghĩa Thuận đến thời điểm hiện nay, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vì vậy, địa phương cần tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai. 
 
Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án phải đảm bảo sự đồng thuận của dân, đảm bảo quyền lợi của người dân. Quá trình đền bù phải công khai, đúng luật và minh bạch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh những trường hợp đất cấp trùng, sai chủ sở hữu, sai diện tích trước khi áp giá đền bù, đồng thời huyện cùng với xã đến từng hộ dân để vận động, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý cho chủ đầu tư tiến hành chọn ngày làm lễ khởi công, tuy nhiên phải thông tin đến tất cả cán bộ và người dân trong xã biết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư khẩn trương giải quyết những vướng mắc phát sinh tạo điều kiện để dự án sớm triển khai.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.