Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

10:03, 21/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.3, Ủy viên TƯ  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã tiếp bà Mary Tarnowka- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đến chào xã giao, nhân chuyến công tác tại Quảng Ngãi.

Tại buổi tiếp, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã cảm ơn bà Mary Tarnowka đến thăm, tìm hiểu về Quảng Ngãi và cho biết, thời gian qua, thông qua các tổ chức Quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 25 chương trình, dự án với tổng vốn hơn 10 triệu USD trên các lĩnh vực khác nhau như:  Y tế, giáo dục, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, từ những chương trình, dự án này không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh mà còn tạo cầu nối để người dân Quảng Ngãi hiểu hơn về đất nước Hoa Kỳ và ngược lại; đồng thời giúp cho lãnh đạo tỉnh trong việc điều phối các nguồn hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài nói chung, phi chính phủ nước ngoài nói riêng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đã giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ngãi và tình hình thu hút các dự án đầu tư FDI vào tỉnh. Đến nay, Quảng Ngãi đã thu hút được 40 dự án đầu tư FDI với tổng vốn khoảng 1 tỷ USD. Các nhà đầu tư này hều hết đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... nhưng chưa có nhà đầu tư nào của Hoa Kỳ đầu tư vào Quảng Ngãi. 
 
Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ mong muốn bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, cũng như ngài đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời gian tới tạo điều kiện để Quảng Ngãi giới thiệu rộng rãi những tiềm năng, lợi thế của tỉnh hiện nay; đồng thời làm cầu nối kêu gọi, vận động nhà đầu tư của Hoa Kỳ đầu tư vào Quảng Ngãi, để tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, lĩnh vực Quảng Ngãi mong muốn thu hút các nhà đầu tư hiện nay là lọc hóa dầu, điện tử, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thủy sản, đặc biệt là vận tải biển và hàng không, với lợi thế cảng nước sâu Dung Quất và sân bay Chu Lai. Quảng Ngãi cam kết luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ, giúp đỡ Quảng Ngãi về y tế, giáo dục, phòng chống thiên tai.
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ tiếp bà Mary Tarnowka- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ tiếp bà Mary Tarnowka- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
 
Bà Mary Tarnowka- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn. Bà đã giới thiệu một số thông tin về lĩnh vực giáo dục của Hoa Kỳ đang thực hiện tại Việt Nam. 
 
Bà cho biết, thời gian tới, Lãnh  sự quán Mỹ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Gặp gỡ Hoa Kỳ” sẽ có nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia. Cuộc gặp gỡ này sẽ tập trung xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực: Phát triển năng lượng sạch; hạ tầng thông minh... Chính vì vậy, bà  Mary Tarnowka mong muốn tỉnh Quảng Ngãi cử đại diện tham dự để được các nhà đầu tư chia sẻ những kinh nghiệm từ phía các nhà đầu tư Hoa Kỳ.  Đây cũng là dịp để tỉnh Quảng Ngãi quảng bá hình ảnh của mình đến các nhà đầu tư... 
 
 
* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ cũng tiếp và làm việc với bà Mary Tarnowka- Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh.
 
Tạo buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ mong muốn bà  Mary Tarnowka, với vai trò của mình làm cầu nối kêu gọi nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào Quảng Ngãi; đồng thời khẳng định, tỉnh sẵn sàng tạo cơ hội thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp cận và tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Bà Mary Tarnowka mong chuyến đi này là cơ hội để doanh nghiệp Hoa Kỳ và doanh nghiệp tỉnh có thể thảo luận các tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế, năng lượng sạch,…
 
N.Đức

.