Quảng Ngãi: Một người mất tích, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ

12:12, 02/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, sau 4 ngày mưa liên tiếp kèm theo lũ ở các sông dâng cao, đến trưa 2.12, Quảng Ngãi ghi nhận 1 trường hợp bị mất tích, gần 500 ha hoa màu, nhiều km đường, thủy lợi bị hư hỏng nặng.
Cụ thể, 1 người  bị mất tích ông Nguyễn Đức Trọng (sn1983), ở huyện Sơn Tịnh, bị nước cuốn trôi khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm.
 
Ngoài ra, toàn tỉnh có 480 ha rau màu bị thiệt hại do ngập úng ở huyện Tư Nghĩa và Bình Sơn. 7ha lúa mới gieo sạ bị trôi giống. Hơn 100 nghìn chậu hoa cảnh bị thiệt hại ở Tư Nghĩa. Đồng thời có khoảng 250 ha mỳ bị hư hỏng.

 

Hồ Núi Ngang vẫn đang xả lũ điều tiết khiến sông Trà Câu ở trên mức báo động 3
Hồ Núi Ngang vẫn đang xả lũ điều tiết khiến sông Trà Câu ở trên mức báo động 3
 
Tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến 2 đạp thủy lợi là hạ lưu đập 3/2 và đập Ba La bị hư hỏng; gần 16.000 mét kênh bị sạt lở. Ngoài ra, huyện Tư Nghĩa cũng có 15 km đường giao thông nông thôn bị hư.
 
Hiện mực nước các sông Vệ, sông Trà Khúc đang xuống chậm. Riêng sông Trà Câu vẫn đang ở trên mức báo động 3 do ảnh hưởng của hồ thủy lợi Núi Ngang xả lũ điều tiết.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.