Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng làm việc với Hội LHPN tỉnh

09:12, 23/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 22.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

 

 
Nhằm góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ xã Phổ Vinh hơn 60 triệu đồng xây dựng khu vận động thể chất Trường mầm non Phổ Vinh, giải ngân 110 triệu đồng cho 11 phụ nữ nghèo, cận nghèo vay chăn nuôi bò. Hỗ trợ xã Bình Thới xây dựng 2 Mái ấm tình thương, vận động hỗ trợ phương tiện sinh kế, bò, heo cho 12 phụ nữ nghèo với tổng giá trị 196 triệu đồng.
 
Trong năm, các cấp Hội tổ chức hơn 7.500 buổi ra quân vệ sinh thu gom rác thải, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh… với 300 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Vận động hơn 1 tỷ đồng và 3.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn và bắt điện đường thắp sáng làng quê.
 
Việc phối hợp triển khai các Đề án, Tiểu Đề án được Hội LHPN tỉnh thực hiện một cách tích cực, góp phần mang lại hiệu quả, giúp đời sống vật chất lẫn tinh thần của chị em phụ nữ ngày càng tăng cao. Trong đó, Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã góp phần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi, nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em…
 
Trong năm 2017, Hộ LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và cải tiến việc thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc Vận động, phong trào lớn khác. Vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội LHPN tỉnh. Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện tốt góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực này.
 
Trong thời gian tới, đồng chí Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện các phong trào nhằm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho chị em phụ nữ. Nhất là những khu công nghiệp tập trung nhiều công nhân nữ, bà mẹ có con nhỏ nhưng thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở. Các cấp Hội cần tập trung chăm lo, hỗ trợ cho những đối tượng này.
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cần phải tích cực hơn nữa trong việc phối hợp, tham mưu với các sở, ban, ngành để thể hiện rõ sự chủ động, sáng tạo của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.