Hơn 1.200 ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị ngập lụt

09:12, 03/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Theo báo cáo cuối ngày 3.12 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 4 người chết, 1 người mất tích. Hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập và nhiều thiệt hại đáng kể khác.
Đến thời điểm này, 4 người chết là: Ông Nguyễn Tấn Hoanh ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn) bị điện giật và ngã xuống nước tử vong lúc 14 giờ 30 phút ngày 2.12; em Võ Tiến Dũng ở thôn Nga Mân và em Hồ Tuấn Đạt ở thôn Bàn, xã Phổ Cường (Đức Phổ) bị đuối nước lúc 17 giờ ngày 2.12; em Phạm Văn Phiên  ở thôn Nước Chạch, xã Ba Xa (Ba Tơ) bơi qua sông Re bị nước cuốn trôi vào chiều cùng ngày.
 
Quảng Ngãi cũng ghi nhận một trường hợp mất tích là ông Nguyễn Đức Trọng ở Đội 7, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi. Ông Trọng là công nhân thủy điện ĐăkRe, bị nước cuốn trôi khi lội qua suối Nước Chạch, xã Ba Xa (Ba Tơ). Hiện cơ quan chức năng đang triển khai tìm kiếm.

 

Mưa lũ liên tiếp nhiều ngày khiến hơn 1.200 ngôi nhà ở các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Đức Phổ bị ngập lụt
Mưa lũ liên tiếp nhiều ngày khiến hơn 1.200 ngôi nhà ở các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành và Đức Phổ bị ngập lụt
 
Đợt mưa lũ vừa qua cũng khiến 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 48 nhà bị hư hỏng và 1.212 ngôi nhà, 11 phòng học bị ngập nước. Diện tích lúa bị thiệt hại được thống kê hơn 467ha. Hơn 1.200ha rau màu bị thiệt hại. Trong đó, huyện Tư Nghĩa có diện tích hoa màu bị hư hại nhiều nhất với 204ha.
 
Ngoài ra, có 6 đập thủy lợi bị hư hỏng nặng. Hơn 24km kênh bị hư hỏng, 3 tuyến đê kè cùng với gần 7km bờ sông, suối bị sạt lở. Hai tàu cá của ngư dân Bình Sơn bị chìm. Bên cạnh đó, nhiều km đường giao thông, cầu bị hư hỏng, sói lở do mưa lũ liên tiếp nhiều ngày gây ra. 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.