Hạ du sông Trà Câu ngập nặng, người già và trẻ em được sơ tán lên cao

04:12, 16/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Nước lũ lên nhanh trong đêm 15.12 đã khiến hàng chục nhà dân ở các xã hạ du sông Trà Câu bị cô lập. Từ tờ mờ sáng, các lực lượng chức năng đã túc trực kịp thời đưa người già và trẻ em khỏi vùng nguy hiểm.

TIN LIÊN QUAN

Sáng 16.12, nhiều khu vực ở các xã hạ du sông Trà Câu thuộc huyện Đức Phổ ngập trong lũ, nước trắng xóa các cánh đồng, tràn qua đường bê tông giao thông nông thôn. Nhiều khu dân cư bị nước lũ cô lập hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, UBND xã Phổ Thuận đã cử lực lượng dân quân và huy động nhiều thanh niên trai tráng chèo ghe đến các vùng bị cô lập như thôn Kim Giao, Mỹ Thuận, Vùng 5 cấp phát mì tôm và nước uống cho người dân.

Trước đó, từ 3 giờ sáng, lực lượng dân quân đã đến các vùng bị ngập sâu sơ tán tài sản, đưa người già và trẻ em lên các trường học, nhà cao tầng để tránh lũ.

Ông Nguyễn Văn Thiện-Phó chủ tịch UBND xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ thông cho biết, hiện nước ngập ở các thôn của xã rất sâu, nhiều nơi bị cô lập, nếu nước lên cao thì sẽ di dời các hộ dân ở vùng trũng.

Tại các xã Phổ Văn, Phổ Minh của huyện Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao cũng làm nhiều nhà dân bị ngập nước. Hiện các lượng lực chức năng đang túc trực để kịp thời hỗ trợ người dân.

 

Nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Trà Câu bị nước lũ cô lập.
Nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Trà Câu bị nước lũ cô lập.

 

Nước bao vây, người dân đóng cổng để ngăn rác vào nhà.
Nước bao vây, người dân đóng cổng để ngăn rác vào nhà.

 

Đường giao thông nông thôn ở thôn vùng 5, xã Phổ Thuận ngập trong lũ.
Đường giao thông nông thôn ở thôn vùng 5, xã Phổ Thuận ngập trong lũ.

 

Lực lượng dân quân ứng trực sẵn sàng sơ tán dân.
Lực lượng dân quân ứng trực sẵn sàng sơ tán dân.

 

Người dân xóm 23, thôn vùng 5, xã Phổ Thuận tận dụng thời gian mưa lũ để đan lưới đánh cá.
Người dân xóm 23, thôn vùng 5, xã Phổ Thuận tận dụng thời gian mưa lũ để đan lưới đánh cá.

 

Thầy giáo Phạm Thanh Cước-Phó Hiệu trưởng trường THPT Đức Phổ 1 chèo ghe tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ.
Thầy giáo Phạm Thanh Cước-Phó Hiệu trưởng trường THPT Đức Phổ 1 chèo ghe tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ.

 

Ông Lê Việt Hùng-Bí thư chi bộ thôn vùng 5, xã Phổ Thuận cấp phát mì tôm cho dân.
Ông Lê Việt Hùng-Bí thư chi bộ thôn vùng 5, xã Phổ Thuận cấp phát mì tôm cho dân.

 

Mưa lũ kéo dài khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân hoàn toàn bị đảo lộn.
Mưa lũ kéo dài khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân hoàn toàn bị đảo lộn.

 

Xem video Xã Phổ Thuận cấp phát mì tôm, nước uống cho người dân vùng bị nước lũ cô lập:

 

 
Thực hiện: Phạm Linh

.