Cập nhật: Quảng Ngãi đối mặt với mưa lũ lớn

01:12, 06/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lũ ở các sông trên địa bàn tỉnh dao động ở mức cao. Sạt lở đất đã xảy ra ở các huyện miền núi và ngập lụt trên diện rộng xảy tại một số huyện như: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Mộ Đức...

Sáng 8.12: Huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa bị ngập trên diện rộng, nhiều tuyến đường tê liệt

Hiện toàn bộ các xã ở khu vực hạ lưu sôn g Vệ ở Mộ Đức lẫn Tư Nghĩa đều bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu có khoảng hơn 2.000 hộ dân bị cô lập. Nhiều tuyến đường ở các địa phương này bị tê liệt do nước lũ.
 
Ở bờ bắc sông Vệ, các đường dẫn về xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thương… đều đã bị nước lũ tràn vào, ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét. Hiện toàn huyện Tư Nghĩa có hơn 1.100 hộ dân bị ngập sâu. Riêng thị trấn sông Vệ đã có gần 30 hộ dân sống ở mép sông phải di dời khẩn cấp từ 4 giờ sáng 8.12 khi nước lũ có dấu hiệu dâng cao trở lại. >> Xem chi tiết
 
Những nhà dân ở xã Đức Nhuận bị ngập sâu trong lũ
Những nhà dân ở xã Đức Nhuận bị ngập sâu trong lũ.

Tin lũ khẩn cấp: Lũ ở sông trong tỉnh đều vượt báo động 3

Theo tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Sáng 8.12, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên cao. Đặc biệt, lũ trên sông Vệ sẽ lên trên mức BĐ3: 1.20m, thấp hơn lũ lịch sử năm 2013: 0.33m. >> Xem chi tiết

Quảng Ngãi: 10 người chết, mất tích do mưa lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đến cuối giờ chiều ngày 7.12, số người chết, mất tích và bị thương được ghi nhận trong 2 đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 30.11 đến nay, đã lên đến 12 người, trong đó có 10 người chết và mất tích, tăng 2 người so với cuối giờ chiều ngày 6.12.2016. (>> Xem chi tiết)

Thanh niên tình nguyện giúp dân vùng lũ

Chiều 7.12, phóng viên N.Đức và N.Viên đã có mặt cùng khoảng 100 ĐVTN của Đội Thanh niên xung kích của Tỉnh đoàn đã đi cứu trợ, trao tặng mì tôm và nước uống cho người dân vùng lũ ở xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương (Tư Nghĩa).

 

Xem chi tiết

Nghĩa Hành giao thông dần thông suốt

Đến khoảng 11 giờ ngày 7.12, nhiều nơi ở huyện Nghĩa Hành nước đang dần rút. Tại các tuyến đường, các phương tiện lưu thông ổn định trở lại. Người dân đang cố gắng khắc phục hậu quả sau lũ. (>>Xem chi tiết)

 

Khu vực thị trấn Chợ Chùa không còn bì bõm nước, các phương tiện thỏa mái lưu thông trở lại.
Khu vực thị trấn Chợ Chùa không còn bì bõm nước như ngày 6.12.
 
Lực lượng xung kích thanh niên sẵn sàng ứng phó với các tình huống của mưa lũ
 
Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của học sinh, sinh vên, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có công văn gửi các Ban Thường vụ huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện các nội dung phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. (>> Xem chi tiết)
 
 
Lũ các sông trong tỉnh đang tiếp tục lên; sông Vệ, sông Trà Câu ở mức báo động 3
 
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Hiện nay, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh đang tiếp tục lên.  Dự báo tối nay (7.12), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên và ở mức cao.
 
Dự báo, đến chiều nay (7.12), lũ trên các sông trong tỉnh có khả năng lên ở mức: sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.20m, dưới mức BĐ2: 0.30m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5.30m, trên mức BĐ2: 0.30m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.20m, trên mức BĐ3: 0.70m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu, dao động trên mức BĐ3.
 
Sạt lở đất có thể xảy ra ở miền núi, tình trạng ngập lụt trên diện rộng xảy ra nghiêm trọng tại một số huyện như: Nghĩa Hành gồm các địa phương (thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Dũng) ngập sâu từ 0.5-1.6m; huyện Tư Nghĩa (xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Phương, Nghĩa Điền) ngập sâu từ 0.5-1.2m; huyện Đức Phổ (xã Phổ Văn, Phổ Minh và Phổ Ninh) ngập sâu từ 0.8-1.3m. (>> Xem chi tiết)

 

 
 
Đức Phổ: Tàu cá bị chìm, hai ngư dân được cứu sống
 
Sáng ngày 7.12, UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) cho hay, hai ngư dân trên tàu cá bị chìm đã được cứu vớt đang trên đường vào bờ. 
 
Theo đó, rạng sáng cùng ngày, khi đang hành nghề giã cào đôi trên vùng biển Quảng Ngãi, tàu cá có số hiệu QNg 94501 TS của ông Đặng Tương, 56 tuổi, ở xã Phổ Thạnh bị sóng lớn nhấn chìm. Tàu do thuyền trưởng Nguyễn Văn Thanh, 51 tuổi điều khiển. Trên tàu còn có một ngư dân khác ở cùng xã Phổ Thạnh. (>> Xem thêm)
 
Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mức cao
 
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn TƯ vào sáng 7.12: Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi ít biến đổi và ở mức cao. Dự báo, từ nay đến chiều ngày 8/12 khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa vẫn còn mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 200mm. (>> Xem tin chi tiết)
 
Quảng Ngãi: Mưa lũ đã khiến 7 người dân thiệt mạng
 
Đến chiều 6.12, tại Quảng Ngãi mưa lũ đã khiến 7 người chết. Hơn 2.000 ngôi nhà; gần 3.000ha lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm và 100 nghìn chậu hoa cảnh bị ngập, hư hỏng. Hơn 3.000 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi. Gần 90ha đất bị sa bồi thủy phá.
 
Ngoài ra, hàng chục cầu, cống, tuyến đường giao thông... và gần 25km kênh mương bị sạt lở. Ba chiếc tàu, thúng của ngư dân bị sóng đánh chìm... cùng nhiều công trình dân sinh khác.
 
Đến chiều tối ngày 6.12, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống địa bàn Quảng Ngãi, đã làm nhiều khu dân cư vùng trũng, ven các con sông tiếp tục chìm sâu trong nước. (>> Xem thêm)
 

 

Đập Chùa trên sông Trường, đoạn ngang qua thôn Trung Lý, hiện đang bị ngập do nước sông dâng cao. Ảnh: CHÁNH THÂN
Đập Chùa trên sông Trường, đoạn ngang qua thôn Trung Lý, hiện đang bị ngập do nước sông dâng cao. Ảnh: CHÁNH THÂN

Người dân nỗ lực cứu tài sản, hoa màu, gia súc trong lũ

Tại thôn An Đại I, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, một trong những địa phương bị ngập sâu trong tỉnh, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều nhà dân bị ngập, để hạn chế thiệt hại do lũ, người dân đã tìm cách đưa giống hoa màu, gia súc lên cao. (>> Xem bài chi tiết)

 

Nước lên vào chuồng heo, vợ chồng anh Võ Đậm và chị Đặng Thị Tuyển ôm heo lên nơi cao ráo. Ảnh: Phạm Linh.
Nước lên vào chuồng heo, vợ chồng anh Võ Đậm và chị Đặng Thị Tuyển ôm heo lên nơi cao ráo. Ảnh: Phạm Linh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra tình hình lũ lụt tại một số địa phương
 
Chiều 6.12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Mộ Đức. Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tại một số địa phương bị ngập sâu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực còn bị lũ chia cắt. Đối với những khu vực cầu tràn, cống, mương kênh… bị ngập, nước chảy xiết cần bố trí lực lượng chốt chặn và nghiêm cấm người dân đi lại.  (>> Xem tin chi tiết)
 
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng thuỷ văn TƯ: Mực nước ở các sông trong tỉnh vẫn đang ở mức cao và dự báo đêm nay và sáng mai (7.12) có khả năng lên lại ở mức báo động 3 và trên báo động 3. (>> Xem tin chi tiết)
 
  • Lại thêm một người dân bị nước cuốn trôi ở Nghĩa Hành
Phóng viên Ngọc Đức vừa đưa tin: Chiều 6.12, ông Nguyễn Minh Tâm-Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành, xác nhận  trên địa bàn huyện vừa có một người bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân là anh Ngô Đức Hiệp (47 tuổi) quê ở TP. Quảng Ngãi.  (>> Xem tin chi tiết)

 

Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân ở nhiều nơi rất nguy hiểm
Nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân ở nhiều nơi rất nguy hiểm. Ảnh: N.Đức
 
 
  • Tư Nghĩa: Gần 500 hộ dân bị cô lập do lũ

Cộng tác viên Phạm Linh thông tin: Theo thống kê mới nhất của Ban Phòng chống lụt bão huyện Tư Nghĩa, toàn huyện có 453 hộ dân bị cô lập và 200 nhà bị ngập nước do lũ.

 

Nhà cũ bị sập, gia đình anh Nguyễn Anh Thơ ở thôn Mỹ Hoà, xã Nghĩa Mỹ phải sang nhà chị ruột ở. Ảnh: Phạm Linh.
Nhà cũ bị sập, gia đình anh Nguyễn Anh Thơ ở thôn Mỹ Hoà, xã Nghĩa Mỹ phải sang nhà chị ruột ở nhờ. Ảnh: Phạm Linh.

 

Cụ thể, các vùng bị cô lập gồm: Xóm Nghĩa Bình, thôn An Điền (178 hộ); thôn An Đại I (160 hộ); An Đại III (40 hộ) thuộc xã Nghĩa Phương; thôn Bách Mỹ thuộc xã Nghĩa Mỹ (51 hộ), xóm 4 thôn An Hà 3 (24 hộ). 200 nhà ngập nước thuộc các xã Nghĩa Phương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền.
 
Ngoài ra, có 3 nhà của người dân bị sập ở các xã Nghĩa Hoà, Nghĩa Thuận, Nghĩa Mỹ. Theo ông Trần Thiên Thanh-Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Tư Nghĩa, đây là những ngôi nhà cũ bị sập do mưa lâu ngày.
 
Ngoài 100.000 chậu cúc bị ngập, ngành nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 250ha hoa màu bị hư hại (chiếm trên 70%), ớt mới trồng hư hại hoàn toàn hơn 40ha, mì ngã úng hư 250ha, hồ nuôi tôm bị bồi lấp khoảng 20ha. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi, giao thông nông thôn bị thiệt hại nặng nề. Ước thiệt hại trên 15 tỉ đồng.
 

 

Đoạn sạt lở khoét sâu vào móng đường đê bao bờ bắc sông Trà Khúc
Đoạn sạt lở khoét sâu vào móng đường đê bao bờ bắc sông Trà Khúc

 

Theo phóng viên N.Đức, Bá Sơn thì mực nước sông Trà Khúc dâng cao đã gây sạt lở taluy âm đường bờ kè bắc sông Trà Khúc đoạn tại tổ dân phố Liên Hiệp 2 B, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi). Trong khi đó, theo phóng viên Thanh Phương và cộng tác viên Kim Cúc và Như Đồng mưa lũ đã khiến các hộ dân ở xóm Hẻo, thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) bị cô lập hoàn toàn. (>> Xem nội dung chi tiết)

  • Sơn Hà: Một người tử vong do nước cuốn trôi
Cộng tác viên Đức Toàn từ Sơn Hà dẫn thông tin từ ông Nguyễn Phan Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nham (Sơn Hà) cho biết:  Hồ Văn Lâm, sinh năm 1971, thường trú xóm Gò Hân thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham trên đường đi kiểm tra hệ thống nước tự chảy do gia đình ông xây dựng tại suối BRết, xóm Gò Hân (một con suối chảy qua thôn) đã bị trượt chân và bị nước cuốn trôi. Địa phương đã huy động nhân dân trong vùng tìm kiếm và tìm được thi thể vào lúc 15 giờ cùng ngày.
 
Ông Hồ Văn Lâm có cuộc sống rất khó khăn. Xã Sơn Nham vận động nhân dân trong vùng quyên góp lo hậu sự cho người bị nạn.
 

 

Nước sông tràn sâu vào các thôn, xóm khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Đông Yên bị ngập gần 1/3.
Nước sông tràn sâu vào các thôn, xóm khiến nhiều ngôi nhà ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương (Bình Sơn) bị ngập. (ảnh Nguyễn Hiền).
 
Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về mưa lũ xin gửi về cho Báo Quảng Ngãi điện tử theo địa chỉ: baoquangngai.vn@gmail.com, hoặc:  minhtoanbqn@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật  (>> Xem chi tiết)

TIN LIÊN QUAN

Phóng viên Ngọc Đức thông tin: Mưa lớn nhiều ngày qua khiến cho mực nước ở trên sông Vệ tiếp tục lên cao trên mức báo động 3, khiến cho nhiều hộ dân trồng hoa tết ở xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) sống dọc theo con sông này phải vất vả chống chọi với lũ. Bất kể trời mưa nặng hạt, nước lũ dâng cao, các hộ trồng hoa tất bật đưa hoa lên khu vực cao hơn để tránh lũ. (Xem bài viết chi tiết)

 

Các hộ trồng hoa  phải huy động hết nguồn nhân lực trong nhà để tham gia cứu hoa
Các hộ trồng hoa phải huy động hết nguồn nhân lực trong nhà để tham gia cứu hoa
  • 13 giờ 40: CTV Phạm Linh thông tin: một đoạn tường rào khoảng 20m của Trường mầm non Sơn Nham ở thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà bị sập, một lượng lớn đất đá từ núi K Lơn đổ xuống tràn vào sân trường gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Hiện khu vực này cũng đang bị cô lập do nước lớn. Nhiều ngày qua, 235 học sinh trường mầm non Sơn Nham đã được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.
 
Đất đá núi sạt lở gây sập tường rào trường mầm non xã Sơn Nham. Ảnh: Sơn Nham.
Đất đá núi sạt lở gây sập tường rào trường mầm non xã Sơn Nham. Ảnh: Sơn Nham.

 

  • 13 giờ 30: Phóng viên Thiên Hậu và Ái Kiều từ vùng lũ Nghĩa Hành thông tin: Sau đợt mưa lớn ngày 5.12 cộng với lượng nước còn tích tụ từ cơn mưa lũ trước, nhiều xã của vùng rốn lũ Nghĩa Hành lại bị ngập sâu trong nước lũ. Toàn huyện đã có  825 ngôi nhà bị ngập.

>> Xem chi tiết bài viết: Nghĩa Hành ngập sâu trong lũ

 

3.jpg
 

 

  • Tin lũ khẩn cấp trên sông Vệ và sông Trà Câu
 
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Hiện nay, lũ trên sông Trà Bồng, sông Trà Khúc đang xuống chậm, trên sông Vệ và sông Trà Câu còn tiếp tục lên. Đến chiều 6.12, lũ trên hầu hết các sông trong tỉnh xuống chậm nhưng còn dao động ở mức rất cao. (Xem chi tiết)
 
 
  • Sơn Tây: Sạt lở gây cô lập một số hộ dân, ách tắc giao thông
 
Theo phóng viên Thanh Nhị: Mưa lớn trong những ngày qua đã là nhiều tuyến đường giao thông huyện miền núi Sơn Tây sạt lở nghiêm trọng, gây  ách tắc giao thông cục bộ. Hiện tại tình hình sạt lở vẫn tiếp tục gia tăng. Công tác khắc phục, xử lý đã và đang được chính quyền các địa phương nhanh chóng triển khai. (Xem chi tiết)
 
 

 

 

Tiếp tục cập nhật... 


.