Bổ nhiệm nhân sự Bệnh viện Sản-Nhi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

02:09, 01/09/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 1.9, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự Bệnh viện Sản-Nhi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng dự và trao các Quyết định. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tặng hoa và chụp hình lưu niệm với các nhân sự mới được bổ nhiệm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tặng hoa và chụp hình lưu niệm với các nhân sự mới được bổ nhiệm.
 
Theo đó, ông Trần Đình Thám-Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong thời hạn 5 năm từ 1.9.2016 đến 1.9.2021.
 
Ông Trần Thanh Bình-Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh hiệu trưởng, thay ông Nguyễn Quốc Hưng, nghỉ hưu từ 1.9.2016.
 
Nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi để đi vào hoạt động vào quý IV năm nay, UBND tỉnh đã quyết định điều động nhân sự từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.
 
Theo đó, ông Nguyễn Đình Tuyến- Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi được điều động sang Bệnh viện Sản-Nhi và bổ nhiệm giữ chức danh giám đốc trong thời hạn 5 năm từ 1.9.2016 đến 1.9.2021.
 
Ông Huỳnh Ngọc Thanh-Trưởng khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi từ 1.9.2016.
 
Ông Lê Cao Tuấn-Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi.
 
Ông Nguyễn Tấn Phụ- Trưởng khoa Nhi sang làm Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi.
 
Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chúc mừng các cá nhân vừa được giao nhiệm vụ mới. Đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi vừa được bổ nhiệm, trước mắt các thành viên Ban Giám đốc phải hết sức đoàn kết, phải là chỗ dựa cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Bệnh viện.
 
 
Tin, ảnh: Hiền Linh

.