Tọa đàm kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

02:08, 11/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 10.8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961-10.8.2016).

Cách đây 55 năm, Quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% là chất độc da cam. Trong đó, 366kg chất dioxin đã rải xuống 26.000 thôn, xóm với diện tích hơn 3 triệu ha, bằng 1/4 tổng diện tích miền Nam Việt Nam. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 23.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Trao kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam.
Trao kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam.


Được thành lập năm 2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phát huy tinh thần tích cực, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức hội, đề xuất, tư vấn, phản biện, phối hợp ban hành các chủ trương về giải quyết hậu quả chất độc hóa học. Vận động các nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Nhiều năm liền được Trung ương Hội đánh giá là một trong 10 Hội dẫn đầu các hoạt động trong toàn quốc.

Tại buổi tọa đàm có 16 cá nhân được trao Kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tin, ảnh: XUÂN HIẾU
 


.