UBND tỉnh tổ chức họp báo quý II

10:07, 20/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã chủ trì buổi họp báo định kỳ quý II, năm 2016 với các cơ quan thông tấn báo chí báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để thông báo về tình hình kinh tế, xã hội, kế hoạch của tỉnh cũng như thông tin về những vấn đề được dư luận quan tâm trong quý II.2016.
Tại buổi họp báo, đồng chí Lê Minh Huấn, - Chánh Văn phòng UBND tỉnh  đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả; thu hút đầu tư vào KKT Dung Quất còn thấp; tiến độ giải ngân các dự án còn chậm; chất lượng giáo dục thiếu bền vững, nhất là các huyện miền núi; chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tuy có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi họp báo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi họp báo
 
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh một số vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Các biện pháp khắc phục đối với những công trình đê, kè ven sông, ven biển trước mùa mưa bão sắp đến; thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh; vấn đề đảm bảo an toàn giao thông khi thi công Dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; tình trạng nhà “siêu mỏng” trên địa bàn TP; vấn đề ô nhiễm tại Nhà máy xi măng Đại Việt… Sau khi đại diện các cơ quan báo chí đặt câu hỏi, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời phóng viên báo chí về các nội dung nêu trên. 
 
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng thay mặt UBND tỉnh cám ơn các cơ quan báo chí của địa phương và TƯ đóng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, phản ánh kịp thời những mặt đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại, khó khăn của tỉnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng mong rằng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị chức năng trong tỉnh để thông tin kịp thời những vấn đề đang được dư luận quan tâm, nhằm góp phần định hướng dư luận cũng như giúp lãnh đạo tỉnh, điều hành các hoạt động một cách hiệu quả…
 
N.Đức
 

.