Quốc hội dành 6 ngày cho công tác nhân sự cấp cao

10:07, 20/07/2016
.

Đúng 9g sáng 20-7, Quốc hội làm lễ chào cờ, bắt đầu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, kỳ họp được nhiều chuyên gia và các đại biểu cho rằng cần có trách nhiệm nặng nề trước tình hình đất nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh chụp màn hình
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh chụp màn hình

 

Mở đầu phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và theo chương trình, bà sẽ điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng 494 đại biểu Quốc hội. Theo bà, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ. 494 đại biểu đại diện ý chí của nhân dân, với tín nhiệm của đồng bào, cử tri, đây sẽ là nguồn sức mạnh và động lực để Quốc hội hoàn thành trọng trách.
 
Bà Ngân mong mỗi đại biểu sẽ rèn luyện không ngừng, gắn bó mật thiết với dân, thực hiện hiệu quả trách nhiệm của người đại biểu.
 
Trải qua 70 năm với 13 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, theo Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã tiếp tục đổi mới, đạt tiến bộ quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri, đồng bào cả nước. Đây là tiền đề để tiếp tục đổi mới.
 
Quốc hội khóa XIV bắt đầu, theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thách thức, đặt cho đại biểu Quốc hội nhiệm vụ  nặng nề nhưng cao cả.
 
Trong những tháng đầu năm 2016, theo bà Ngân, tình hình thế giới phức tạp, tình hình biển Đông diễn biến rất phức tạp. Trong nước bên cạnh thuận lợi, biến đổi khí hậu, thời tiết đang ảnh hưởng tới đời sống người dân, đặc biệt, sự cố môi trường ở miền Trung đã ảnh hưởng tới nhân dân. Quốc hội chia sẻ với đồng bào, yêu cầu cơ quan nhà nước giải quyết nhanh chóng, hiệu quả những vấn đề liên quan đời sống nhân dân.
 
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nêu theo chương trình kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định nhân sự cấp cao, nghe Chính phủ báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm. Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua chương trình xây dựng pháp luật 2017, chương trình giám sát 2017 và thành lập đoàn giám sát chuyên đề.
 
Là kỳ họp đầu tiên khóa XIV, thu hút sự quan tâm của cử tri, người dân cả nước, bà Ngân kêu gọi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phát biểu đóng góp ý kiến… để đảm bảo kỳ họp thành công.
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.