Đại hội Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi

04:07, 20/07/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.7, Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đến dự Đại hội có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở TT&TT cùng hơn 100 đại biểu là thân nhân của Kiều bào.

TIN LIÊN QUAN

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, công tác vận động Kiều bào đã được khiển khai tích cực. Hội làm cầu nối góp phần khơi dậy lòng yêu nước, gắn bó với cội nguồn.
 
Hiện Kiều bào Quảng Ngãi có khoảng trên 9.000 người đang sinh sống, làm ăn, học tập ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Kiều bào ở Mỹ đông nhất với 6.000 người. Hầu hết Kiều bào Quảng Ngãi đều tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 
Mặc dù sống xa Tổ quốc, Kiều bào Quảng Ngãi luôn hướng về quê hương, đất nước, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình, người thân, quê hương nơi đất mẹ Quảng Ngãi.
 
Kiều bào đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất cho quê hương, đất nước như: Kiều bào Trần Thắng ở Mỹ đã bỏ ra hàng nghìn đô la để mua hàng trăm tấn bản đồ cổ của Việt Nam, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 
Kiều bào Vi Loan ở Mỹ đứng ra vận động gần 2 tỷ đồng Việt Nam để xây dựng một ngôi trường ở thôn Phước An, xã Bình Khương (Bình Sơn). Nhiều Kiều bào đóng góp hàng tỷ đồng làm từ thiện…
 
Điều đáng ghi nhận, nhiều con em Kiều bào Quảng Ngãi sinh sống, học tập ở nước ngoài có nhiều em học rất giỏi, đặc biệt như con Kiều bào Võ Minh Quang quê ở Lý Sơn có 2 con là học sinh phổ thông đạt học sinh giỏi nhất nước Mỹ, được Tổng thống Mỹ tặng giấy khen; Tiến sỹ Ngô Quốc Hiển ở TP. Quảng Ngãi đoạt giải thưởng quốc tế viễn thông, được nhận giảng dạy tại trường đại học danh tiếng ở Thụy Điển.
 
Trong những năm qua, lượng kiều hối về Quảng Ngãi hàng năm ngày càng tăng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, năm 2014 trên 850 tỷ đồng Việt Nam, năm 2015 tương đương trên 900 tỷ đồng Việt Nam.
 
Lượng kiều hối đã góp phần trang trải nhu cầu sinh hoạt của thân nhân Kiều bào và góp phần xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo ở một số địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi như Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng…
 
Đại hội đã thông qua Tờ trình “Đổi tên Hội” thành “Hội thân nhân Kiều bào tỉnh Quảng Ngãi”; thông qua Dự thảo “Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung”; hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 với 27 thành viên và Ban Thường vụ Hội với 7 thành viên. Ông Lê Trung Việt được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
 
Tin, ảnh: Ái Kiều

.