Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

08:07, 29/07/2016
.

Chiều nay (29/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội Quốc hội khóa XIV đã tiến hành phiên bế mạc.

 

Trước đó, sáng 29/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016 trước Quốc hội.

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: VGP


Sau phần trình bày của Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, ba Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực do Bộ mình phụ trách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển có phát biểu khái quát lại những vấn đề đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong các phiên làm việc.

Sau phần thảo luận, phát biểu tại Hội trường, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
 

Theo  Nguyễn Hoàng/Chinhphu.vn


 


.