Ngày 2.6, nắng nóng 39 độ C bao trùm nhiều nơi trong cả nước

08:06, 01/06/2016
.

Ngày mai 2/6, nhiều khu vực trong cả nước ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào. Riêng Hà Nội, nắng nóng vẫn ở mức 39 độ C.
 
Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tại, ở phía Bắc đang duy trì một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 26-28 độ vĩ Bắc.
 
Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ ngày 4-5/6 ở các tỉnh Bắc Bộ đến Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
 
Khu vực Hà Nội:Từ gần sáng và ngày 4/5 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 0C.
 
Phía Đông Bắc Bộ

 

 

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. 

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
 
Tây Nguyên
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Nam Bộ
 
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.
 
Hà Nội
 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C./.
 
VOV.VN
 
 

.