Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

09:06, 24/06/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, hiệu quả, chiều 24.6, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hội nghị.
 
TIN LIÊN QUAN


Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu ba chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng do Bí Thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trình bày; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do đồng chí Nguyễn Chín-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày.

Nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, do đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

Hội nghị cũng đã nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do đồng chí Nguyễn Thanh Quang- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, mang tính định hướng, giúp các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, từ đó vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống cũng như trong quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, các lĩnh vực, ngành.

 

Sau một ngày làm việc với tinh thân nghiêm túc
Sau một ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra


Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Tuyên giáo các cấp, các trường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng với việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh với mục tiêu thống nhất về nhận thức và hành động.

Trên cơ sở đó, khơi dậy và huy động tối đa nguồn lực to lớn trong xã hội để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh để xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng đề nghị các cấp ủy đảng, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên cơ sở nội dung quán triệt tại hội nghị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và liên hệ vào thực tiễn của ngành, địa phương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cấp mình; xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần ngắn gọn, cụ thể, thiết thực.

Đồng thời, sau khi học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên phải xây dựng  kế hoạch hành động của cá nhân để thực hiện Nghị quyết.
 

Tin, ảnh: M.Toàn


.