Xử lý nghiêm những vụ vi phạm giao thông nghiêm trọng

02:05, 18/05/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Trần Ngọc Căng sáng 17.5, khi đề cập đến  tình trạng TNGT có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm. Dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Quang Thích, Phạm Như Sô và Phạm Trường Thọ, cùng lãnh đạo Ban ATGT các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan.

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. ảnh: X.Thiên
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. ảnh: X.Thiên


Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử phạt hết khung hình phạt, tước giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm quá khổ, quá tải, phóng nhanh vượt ẩu; tập trung xử lý xe khách 16 chỗ chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng, Quy Nhơn - Đà Nẵng. Chấn chỉnh hoạt động vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn – đảo Bé... Chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt Luật ATGT; kiểm tra rà soát tất cả các điểm đen TNGT, kiến nghị đầu tư hệ thống biển báo, đèn tín hiệu ở những tuyến đường có nguy cơ tai nạn cao...

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh đã xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, xử phạt vi phạm hành chính hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, số người chết do TNGT tăng cao. Toàn tỉnh đã xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 303 người. Mặc dù giảm 79 vụ, giảm 47 người bị thương, nhưng tăng 9 người chết so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xảy ra 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách làm chết 5 người, bị thương 14 người.

Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chủ yếu là do ý thức của người điều khiển phương tiện: Tránh vượt sai quy định gây tai nạn chiếm 11,3%, vi phạm tốc độ gây tai nạn chiếm 20,7%, đi không đúng phần đường, làn đường gây tai nạn chiếm 18%, không quan sát chiếm 28,8%... Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh tuy chất lượng ngày càng được nâng lên, nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập, mất an toàn giao thông, đặc biệt là hoạt động vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đảo Lớn – đảo Bé.   


      X.THIÊN

 


.