Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Minh Long

04:05, 13/05/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ngày 13.5, 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 3 gồm: Ông Trần Tuấn Anh- UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; bà Đinh Thị Hồng Minh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Đinh Thị Liên- Bác sĩ đa khoa, Trung tâm y tế huyện Minh Long; ông Phan Đình Thắng- Trưởng Ban dân tộc tôn giáo UBMTTQVN tỉnh cùng với 3 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri xã Long Sơn và Long Hiệp, huyện Minh Long.
Tại buổi gặp gỡ tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình trước đông đảo bà con cử tri. Với năng lực và kinh nghiệm công tác, mỗi ứng cử viên đều khẳng định sẽ tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong việc xây dựng và thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách hợp lòng dân; tập trung giải quyết tốt các vấn đề mà cử tri quan tâm.

 

Cử tri xã Long Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ giúp người dân giải quyết nhiều vấn đề
Cử tri xã Long Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các đại biểu, cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, năng lực và chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu sẽ tập trung công sức, trí tuệ để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Cử tri xã Long Sơn mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ giúp người dân địa phương giải quyết nhiều vấn đề cấp bách như: Nguồn nước sạch cạn kiệt, con em ra trường bị thất nghiệp, nhiều công trình cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng…

Các cử tri xã Long Hiệp cũng bày tỏ nguyện vọng rằng, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khi trúng cử sẽ đại diện cho ý chí, mong muốn chính đáng của nhân dân. Qua đó, hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề như: Vấn đề an toàn thực phẩm,  an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng để xây dựng chính quyền trong sạch, vì nhân dân…

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Tuấn Anh- UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ghi nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời, khẳng định, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tiếp thu nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Tuấn Anh- UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương ghi nhận những ý kiến của cử tri và khẳng định các đại biểu trúng cử sẽ gắn bó với nhân dân
Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Tuấn Anh- UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
 
Ngày 14.5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3 tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Ba Vinh, Ba Tơ và xã Phổ Phong, Đức Phổ. Trước đó, từ ngày 9-12.5, các ứng cử viên đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại một số xã ở các huyện Ba Tơ, Đức Phổ và Mộ Đức.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.