Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

10:01, 16/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 16.1, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Huỳnh Văn Tý.
Tiếp và làm việc với Đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh.
 
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2015 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2016. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong năm 2015. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ngãi có vị trí đặc biệt trong chiến lược biển đảo và đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, nên tỉnh cần tận dụng lợi thế từ biển để phát triển, bứt phá đi lên. Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ngãi năm mới tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới.
 
Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ báo cáo với đoàn
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ báo cáo với đoàn về tình hình KT-XH của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cũng cảm ơn tỉnh Quảng Ngãi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam triển khai việc xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn. Công trình dự kiến có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 70- 100 tỷ đồng do đoàn viên Công đoàn trong cả nước đóng góp xây dựng. Sau khi xây dựng hoàn thành, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ bàn giao công trình cho tỉnh quản lý, khai thác. Khu tưởng niệm "Nghĩa sỹ Hoàng Sa" được xây dựng để tỏ lòng thành kính, biết ơn những người con của Mẹ Việt Nam đã ngã xuống trong quá trình bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại quần đảo Hoàng Sa.

 
N.Đức
 

.