Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Điền và thị trấn Đức Phổ

08:12, 01/12/2015
.

(Baoquangngai.vn)-Chiều 1.12, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch- Phó Chính ủy Quân khu 5 và bà Đinh Thị Phương Lan- Ủy viên chuyên trách Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi tiếp xúc, bà Đinh Thị Phương Lan- Ủy viên chuyên trách Ủy ban đối ngoại của Quốc hội thông báo đến bà con cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII vừa qua. Theo đó, kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 16 luật, 15 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật khác góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực Tư pháp.
 
Quốc hội cũng đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của các cơ quan quyền lực Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát.
 
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tai xã Nghĩa Điền
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tai xã Nghĩa Điền
 
Sau khi nghe bà Đinh Thị Phương Lan thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, cử tri xã Nghĩa Điền đánh giá cao về nội dung cũng như chất lượng của kỳ họp Quốc hội vừa qua. Đồng thời, cử tri xã Nghĩa Điền cũng kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương về nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng...
 
Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Cần giám sát chặt chẽ chất lượng phân bón trên thị trường; tuyến đường như La Hà- Nghĩa Thuận; Hoàng Văn Thụ nối dài thuộc địa bàn xã Nghĩa Điền xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được sửa chữa nâng cấp; tình trạng nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú xả ra môi trường bị ô nhiễm nặng; một số hộ chăn nuôi gia súc chưa đảm bảo môi trường nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý…
 
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị về tình trạng cánh đồng Bàu Nhá thôn Điền Chánh không sản xuất được vì bị ngập úng thường xuyên; những vấn đề khiếu kiện kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm; việc làm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân còn chậm; Nhà nước quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng cho ngành giáo dục; cần có chế độ chính sách cho trưởng Khu dân cư…
 
Cử tri bày tỏ ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội
Cử tri bày tỏ ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội
 
* Cũng trong sáng nay (1.12)  Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch- Phó Chính ủy Quân khu 5 và bà Đinh Thị Phương Lan- Ủy viên chuyên trách Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đức Phổ (Đức Phổ).
 
Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng bày tỏ với Đại biểu Quốc hội về những quan tâm trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng xói lở dọc bờ biển; việc đổi mới giáo dục, đặc biệt là quan tâm đến 2 môn học lịch sử và điạ lý; vấn đề xử lý chất thải tại lò đốt Bệnh viện Đặng Thùy Trâm…
 
Đồng thời, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; những bất hợp lý trong xác định phơi nhiễm dioxin…
 
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch, Phó Chính ủy Quân khu 5 cũng đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền; các ý kiến, kiến nghị khác được Đoàn tổng hợp trình Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. 
 
N.Đức
 
 

.