Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Hành Thịnh

02:11, 12/11/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.11, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Hòa đã về dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư số 9, thôn An Ba, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành), nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2015).

TIN LIÊN QUAN

Trong những năm qua, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, bà con nhân dân khu dân cư số 9, thôn An Ba là một trong những khu dân cư đi đầu của xã Hành Thịnh nói riêng và Quảng Ngãi nói chung cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế- xã hội, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 2,5%, không còn nhà tạm bợ, nhà tranh, vách đất; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,2 triệu đồng/người/năm. Toàn khu dân cư có 93% hộ gia đình có kinh tế khá giả, gần 81% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 63% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, hơn 63% hộ gia đình có nhà ở kiên cố.

 

Ông Trần Hòa tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trần Hòa tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư số 9 đã có những đóng góp quan trọng, người dân trong khu dân cư đã hưởng ứng nhiệt tình, 95 hộ gia đình tự nguyện chặt phá cây cối, đập phá tường rào cổng ngõ, đồng thời góp hàng trăm triệu đồng, góp công để mở đường, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho người dân trong thôn, góp phần cùng nhân dân trong xã về đích xã nông thôn mới.
 
Đến dự và chung vui với bà con, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Hòa đã biểu dương những nỗ lực của bà con nhân dân trong việc đoàn kết, thi đua lao động sản xuất; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Đồng thời mong muốn thời gian tới cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân duy trì và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc, tích cực đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh cũng tặng 5 suất quà cho hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.