Ngày 15.10, tổ chức lễ công bố TP. Quảng Ngãi được công nhận đô thị loại II

05:10, 06/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 6.10, UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức buổi họp báo chuyên đề với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương về việc tổ chức Lễ công bố thành phố Quảng Ngãi đạt đô thị loại II, kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
 
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
 
Tại buổi họp báo, ông Phạm Tấn Hoàng- Chủ tịch UBND phố đã báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ngãi trong những năm qua. Sau 10 năm thành lập thành phố (năm 2005) đến nay, TP. Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm gần nhất đạt khoảng 12,45%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp- xây dựng.
 
Năm 2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt gần 1.643 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 939,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 48,38 triệu đồng/người, gấp 1,1 lần so với cả nước; tỷ lệ hộ nghèo 4,27%...

 

Một góc trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhìn từ trên cao.
Trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhìn từ trên cao.
 
Thành phố Quảng Ngãi hiện có diện tích tự nhiên 16.015,34ha, dân số trên 263.440 người, gồm 23 đơn vị hành chính (9 phường, 14 xã). Cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, dịch vụ đô thị, môi trường đô thị, quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện. 
 
Vừa qua, Hội đồng thẩm định đã thống nhất đánh giá thành phố Quảng Ngãi là đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh, với số điểm trung bình đạt 84,13/100 điểm (vượt quy định tối thiểu 70/100 điểm). Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
 
Theo kế hoạch, vào ngày 15.10 tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố thành phố Quảng Ngãi được công nhận đô thị loại II, cùng với việc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

.