Đảm bảo an toàn công trình mùa mưa bão

02:10, 09/10/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ sau khi kiểm tra tiến độ thực hiện Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình đập Đức Lợi (Mộ Đức), thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 vào chiều 8.10.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện công trình.                                    Ảnh: MỸ HOA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nghe đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ thực hiện công trình. Ảnh: MỸ HOA


Công trình đập Đức Lợi có vốn đầu tư 66 tỷ đồng để thực hiện ngăn mặn, giữ ngọt cho 520ha đất sản xuất nông nghiệp của 4 xã là Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Chánh và Đức Nhuận; tăng khả năng tiêu thoát lũ và hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài trong vùng dự án; kết hợp giao thông qua lại, và neo đậu tàu thuyền... Đến 30.9, các hạng mục đập, cống, cầu giao thông... đã cơ bản hoàn thành. Tổng giá trị khối lượng thực hiện công trình ước đạt 54% (29,9 tỷ đồng).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, xác định điểm dừng kỹ thuật cũng như triển khai các phương án phòng chống thiên tai để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão; chủ đầu tư là Sở NN&PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát đảm bảo công trình đạt chất lượng, phấn đấu hoàn thành công trình trước tháng 9.2016.   
                                  

MỸ HOA
 


.