Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

05:08, 16/08/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.8, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945- 19.8.2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005- 19.8.2015). 

TIN LIÊN QUAN

Dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các  thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ VN anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung, Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và 10 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". 

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm qua của lực lượng Công an nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ nêu rõ: Với tiền thân là “Đội tự vệ đỏ”, “Đội tuyên truyền cứu quốc”, lực lượng Công an Quảng Ngãi ngay từ ngày đầu mới thành lập đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp, vô hiệu hóa bọn tay sai Pháp, Nhật; giữ gìn an ninh trật tự; bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi...

 
Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) trao tặng bức tranh lưu niệm hình Bác Hồ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi
Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) trao tặng bức tranh lưu niệm hình ảnh Bác Hồ cho Công an tỉnh Quảng Ngãi.
 
Trong thời kỳ đổi mới và từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tích to lớn trên các lĩnh vực. Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Quảng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 77 Huân chương Chiến công, 462 Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước các loại, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 6 Huân chương Quân công; 14 đơn vị và 6 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 1989 đến nay, Công an Quảng Ngãi được các cấp tặng thưởng: 1 Cờ luân lưu của Chính phủ; 2 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 18 Cờ thi đua của Bộ Công an; 12 Cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của Bộ Công an và các Bộ, ngành Trung ương và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh.
 
Qua 10 năm thực hiện, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã trở thành hoạt động truyền thống, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhiều địa phương đã huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng các mô hình “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”, “Tự hoà giải”; xây dựng quy ước, hương ước; ký kết, xây dựng các Cụm an toàn về an ninh, trật tự; Cụm dân cư an toàn, các Câu lạc bộ giáo dục pháp luật, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm…
 
Đồng thời, gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, thực hiện có hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.
 
Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng Công an tỉnh đạt được trong suốt 70 năm qua. Trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tinh cậy giao phó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị lực lượng Công an tỉnh cần lãnh đạo, làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong toàn bộ lực lượng công an Nhân dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đề cao cảnh giác cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể  và cá nhân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ngành, hội, đoàn thể và toàn thể đồng bào tích cực tham gia đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi người, mỗi hộ gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần có những hành động cụ thể, thiết thực trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; hỗ trợ lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác;  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 18 tập thể và 18 cá nhân  có thành tích trong công tác tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
 
 
Tin, ảnh: N.Đức

.