60 hầm khai thác vàng trái phép ở huyện Tây Trà đã bị phá hủy

02:07, 28/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 7 ngày ra quân, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đã dùng thuốc nổ đánh sập 60 hầm khai thác vàng trái phép ở huyện miền núi Tây Trà.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, lực lượng công binh đã dùng hơn 1 tấn thuốc nổ đánh sập 60 hầm khai thác vàng trái phép ở núi Cà Nhút, thôn Trà Ong, xã Trà Quân và ở núi Lát, thôn Cát xã Trà Thanh, tăng 24 hầm so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, tại núi Cà Nhút có 36 hầm và núi Lát có 24 hầm.
 
Lực lượng công binh chuẩn bị thuốc nổ để phá các hầm vàng
Lực lượng công binh chuẩn bị thuốc nổ để phá các hầm vàng
 
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù vị trí các hầm khai thác vàng trái phép nằm khu vực núi cao, đi lại khó khăn, lực lượng công binh và các lực lượng liên quan khác phải cõng thuốc nổ đi bộ  suốt nhiều giờ đồng hồ mới tới được nơi, song với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng công binh đã vượt qua khó khăn, tiến hành nổ mìn phá hủy những hầm vàng trái phép sớm hơn so với kế hoạch. Việc nổ mìn phá hủy 60 hầm khai thác vàng trái phép tại huyện miền núi Tây Trà diễn ra an toàn, nhanh chóng.  
 
Ngoài ra, trong quá trình nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ một số phương tiện, dụng cụ mà các đối tượng chôn lấp, cất giấu.
 
60 hầm vàng trái phép đã bị  lực lượng công binh dùng mìn
60 hầm khai thác vàng trái phép đã bị lực lượng công binh dùng mìn "xóa sổ"
 
Sau khi đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập biên bản bàn giao thực địa cho chính quyền địa phương quản lý.
 
PV

.