Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện

09:06, 24/06/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 24.6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham dự hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cùng đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thành phố. 

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch của Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Sơn Tịnh để chỉ đạo đại hội điểm. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 Đảng bộ được chọn làm điểm đều làm tốt từ khâu chuẩn bị đến tổ chức đại hội, đặc biệt là công tác bầu cử tại Đại hội và hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất khóa mới thực hiện nghiêm túc, dân chủ và đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm có số dư theo đúng quy định.
 
Đối với Đảng bộ huyện Sơn Tịnh, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đạt yêu cầu, khoảng cách 3 độ tuổi theo quy định. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị.
 
Nhìn chung đại hội điểm 2 đảng bộ đều thành công tốt đẹp. Công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội được triển khai nghiêm túc, công tác phục vụ, điều hành được chuẩn bị công phu, khoa học. Hình thức trang trí và chương trình đại hội cơ bản thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương. Tài  liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo. 
 
Đại hội thực hiện cả 2 phiên, phiên trù bị và phiên chính thức diễn ra đúng theo chương trình, nội dung, đảm bảo thời gian như dự kiến. Đại hội bầu ban chấp hành một lần đủ số lượng và đúng định hướng. Các thủ tục, quy trình bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đều đúng quy định và đạt kết quả tốt.
 
Quá trình chuẩn bị đại hội và tiến hành đại hội của 2 Đảng bộ đã có nhiều cố gắng và nỗ lực, cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Báo cáo chính trị trình ra đại hội chưa đi sâu đánh giá về công tác xây dựng Đảng, chưa nêu bật được tính đột phá, mục tiêu tổng quát; thời gian dành cho thảo luận ít, còn nhiều tham luận, chưa có tranh luận, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. 
 
Trong chuẩn bị nhân sự, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh có số lượng tỷ lệ nữ, trẻ tuổi đều đảm bảo quy định, nhưng qua bầu cử kết quả tỷ lệ trẻ không đạt. Đảng bộ Quân sự chuẩn bị nhân sự không có tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ không đạt...
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đề nghị các huyện, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy còn lại cần dành nhiều thời gian chuẩn bị tốt mọi điều kiện để  tổ chức thành công Đại hội ở đơn vị mình, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chủ động rà soát tất cả các phần việc, trong đó tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại trước đại hội.Trong phiên họp trù bị cần thống nhất nhất nội dung, chương trình làm việc để đại hội phiên chính thức diễn ra đúng chương trình, thời gian đề ra. 
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các đảng bộ cần xây dựng văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, báo cáo chính trị phải được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, thực sự là văn kiện trung tâm của đại hội... 
 
Tin, ảnh: N.Đức
 

.