Ùy ban Kiểm tra tỉnh ủy: Thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5

09:05, 19/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 15.5.2015, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã về thăm Nhà bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5, giai đoạn 1960 - 1975 tại Khu di tích Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Đây là nơi hoạt động của Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5 được khởi công xây dựng tháng 3.2013 nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (1948 - 2013), với quy mô 21.344m2, tổng kinh phí đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng.

Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5.  Ảnh: M.THÁI
Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5. Ảnh: M.THÁI


Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhấn mạnh: Việc tổ chức chuyến "về nguồn" này là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ngãi; giúp cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ngãi hiểu sâu sắc hơn một giai đoạn lịch sử hào hùng, đầy hy sinh, gian khổ của cán bộ Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5, góp phần quan trọng vào đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Để từ đó mỗi cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ngãi thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành mình, ra sức nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong công tác, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, tiếp bước xứng đáng với truyền thống của ngành, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Đoàn công tác cũng đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước và Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ.                  
                           

Mạnh Thái
 


.