Tổng kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh

09:05, 25/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 01-CTPH/BTGTU-UBND ngày 23/01/2013 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và Chương trình phối hợp với các sở ngành liên quan theo Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư trong năm 2014. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thanh Hải và Phó Ban Tuyên giáo Trần Văn Nhân đồng chủ trì hội nghị.
 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp số 01 “Về triển khai, tổ chức kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”.  Năm 2014, là năm thứ 2 thực hiện Chương trình phối hợp. Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. 
 
Qua triển khai Chương trình phối hợp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề tác động đến nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, giải quyết, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao,…
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị.
 
Nhiều nội dung ký kết phối hợp trong năm đã được tổ chức triển khai thực hiện tốt, đặc biệt là công tác phối hợp tuyên truyền, qua đó giúp các cấp, các ngành giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận và người dân quan tâm... Đặc biệt, trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công các dự án lớn như: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 24, Đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Khu công nghiệp VSIP, mở rộng địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi…
 
Tuy nhiên, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị cũng tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình phối hợp như: Việc triển khai các nội dung phối hợp tuyên truyền giữa một số Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy với UBND cùng cấp và các phòng ban chuyên môn chưa được thường xuyên; việc theo dõi, nắm bắt, cung cấp thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án chưa kịp thời; công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi...
 
Những đại biểu tham dự hội nghị
Những đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ chủ yếu Chương trình phối hợp trong năm 2015, theo đó, đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sẽ tiếp tục tăng cường, giữ mối quan hệ chặt chẽ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình phối hợp; chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư… Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh...
 
Đối với UBND tỉnh, tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở ngành tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền đã ký kết với Ban Tuyên giáo cùng cấp với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì việc phối hợp với Ban Tuyên giáo thông qua trao đổi, cung cấp thông tin; các sở ngành liên quan thường xuyên cung cấp thông tin, tăng cường thực hiện các nội dung đã ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; định kỳ và đột xuất tổ chức giao ban, phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc…
 
Tin, ảnh: N.Đức
 

.