Nắng nóng còn kéo dài hai ngày tới

04:05, 03/05/2015
.

Hai ngày đầu tuần, miền Bắc và Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, nhiều nơi cao hơn. Sau đó trời sẽ dịu dần, nhiều nơi có mưa giông.
 

Nắng nóng khiến chuyến đi nghỉ lễ của nhiều gia đình kém vui. Ảnh: Giang Chinh.
Nắng nóng khiến chuyến đi nghỉ lễ của nhiều gia đình kém vui. Ảnh: Giang Chinh.



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày cuối của đợt nghỉ lễ, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thủ đô Hà Nội sớm nay trời nhiều mây, nhưng dự báo đến đầu giờ chiều có thể đạt 36 độ C. Chiều tối sẽ có mưa giông, nền nhiệt giảm còn 25-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên nóng hơn, cao nhất khoảng 36-38 độ C, nhiều nơi như Hồi Xuân (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Tương Dương, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An); Sơn Hòa (Phú Yên) có thể trên 39 độ C.

Trước đó, từ ngày 29/4 do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây, nắng nóng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Các ngày sau, do kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên nắng nóng mở rộng ra Đông Bắc Bộ, gồm cả Hà Nội.

Ngày 2/5, nhiều nơi ở miền núi phía Bắc nóng 39 độ C như Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình). Tại miền Trung, nóng nhất là ở các huyện miền núi như Tương Dương lên tới 40 độ C.

Dự báo đợt nắngnóng ở miền Bắc và Trung còn kéo dài trong 2 ngày tới, sau đó sẽ dịu dần.


Theo Phương Sơn VnExpress


.