Hơn 20 nghìn tỷ đồng hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a giai đoạn 2009-2014

04:05, 08/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 8.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Tại đầu cầu Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự hội nghị.
Trong 6 năm (2009-2014) thực hiện Nghị quyết 30a, 64 huyện nghèo trong cả nước đã được đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 17.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 2.000 tỷ đồng, còn lại là huy động các doanh nghiệp hỗ trợ. Bình quân mỗi huyện nghèo được hỗ trợ từ 35-40 tỷ đồng/năm.
 
Từ nguồn lực này các huyện nghèo đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo việc làm, phát triển kinh tế. Bộ mặt nông thôn của các huyện nghèo ngày càng khởi sắc. Đến nay, 90% số xã, 70% số, thôn, bản thuộc các huyện nghèo đã có đường ô tô đến trung tâm xã; trên 90% số thôn, bản có điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Thu nhập bình quân của hộ dân ở các huyện nghèo đạt 12-13 triệu đồng/năm vào cuối năm 2014, tăng  gấp 4 lần so với năm 2006 và tăng hơn 1,5 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 6%/năm, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

 

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Quảng Ngãi
 
Riêng tại Quảng Ngãi, ngân sách Trung ương hỗ trợ trong 6 năm thực hiện Nghị quyết 30a là hơn 1.444 tỷ đồng tại 6 huyện nghèo. Qua quá trình thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trong giai đoạn (2009-2014) đạt 6,3%. Tính đến cuối năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo ở 6 huyện nghèo giảm còn 34,8%.
 
Tại cuộc họp, các địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; Giảm lãi suất vay vốn tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; Phân bổ đủ nguồn vốn sự nghiệp, vì lâu nay các địa phương chỉ được phân bổ khoảng 10 tỷ đồng trong khi theo Nghị Quyết là 15 tỷ đồng; Tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực có chuyên môn để hỗ trợ cho các huyện nghèo phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 30a trong 6 năm qua. Thành quả lớn nhất là tỷ lệ giảm nghèo qua các năm đều đạt, vượt so với kế hoạch đề ra.
 
Để làm tốt hơn nữa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết 30a để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là giảm nghèo nhanh, bền vững cho các huyện miền núi. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức về trách nhiệm của từng ngành, địa phương về ý nghĩa của Nghị quyết.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.