Ban Quản lý KKT Dung Quất; Ban Dân vận Tỉnh ủy: Biểu dương điển hình tiên tiến

09:05, 28/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 27.5, Ban quản lý KKT Dung Quất đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2010 – 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất Phạm Như Sô đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể tại Hội nghị.                                     Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân, tập thể tại Hội nghị. Ảnh: T.N


5 năm qua, tập thể CB-CCVC Ban Quản lý KKT Dung Quất đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015. Trong giai đoạn này, KKT Dung Quất đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh hơn 98.000 tỷ đồng. Năm 2015, dự kiến tiếp tục đóng góp 28.000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu chiếm hơn 80% của cả tỉnh. Trong giai đoạn này, hàng trăm lượt cá nhân, tập thể của Ban quản lý KKT Dung Quất được nhận các danh hiệu thi đua của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, có 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại hội nghị, Ban quản lý KKT Dung Quất đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 nhằm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, với các chỉ tiêu cơ bản: Thu hút đầu tư đạt khoảng 1 tỷ USD; đóng góp thu ngân sách vào năm 2020 đạt 32.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho khoảng 15.000 lao động; hàng hóa qua cảng khoảng 18 triệu tấn/năm; phát triển đô thị Vạn Tường đạt tiêu chí loại IV; đô thị Dốc Sỏi đạt tiêu chí loại V…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Như Sô yêu cầu tập thể Ban quản lý tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đóng góp tích cực vào sự phát triển của KKT Dung Quất, xứng đáng là một trong những KKT tiên phong và thành công trong cả nước, là động lực để đưa tỉnh Quảng Ngãi và cả khu vực miền Trung trở thành hạt nhân tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Dịp này, có 1 tập thể, 2 cá nhân thuộc Ban quản lý KKT Dung Quất được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất tặng giấy khen cho 3 tập thể và 73 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

*Sáng 27.5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì hội nghị.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của hệ thống dân dận trong tỉnh được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trên 600 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó 80% mô hình đạt hiệu quả cao...

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, đặc biệt là đợt thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XII của Đảng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị hệ thống dân vận toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến; phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

 

T.Nhị - T.Thuận

 


.