Đồng chí Phạm Thanh Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh

06:04, 11/04/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 10.4, tại Hội trường T50 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Phạm Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

TIN LIÊN QUAN

GS.TS Phạm Tất Dong- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học, lãnh đạo Tỉnh hội các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng và Bình Định đã về dự Đại hội. Dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trịnh Đình Thạch, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III nêu rõ: 5 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh đã có bước phát triển, tiến bộ mạnh mẽ. Phong trào phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành phong trào quần chúng rộng rãi.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích trao bức trướng với dòng chữ "Tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập" cho Hội Khuyến học tỉnh.


Đến nay, đã có 183 Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã phường, thị trấn và 13/14 huyện, thành phố đã tiến hành ĐH hết nhiệm kỳ. Hơn 3.600 chi hội khuyến học thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, họ tộc, họ đạo được thành lập, tăng gần 1.400 chi hội (18%) so với đầu nhiệm kỳ.

Toàn tỉnh có hơn 238.000 gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Hội đã vận động trên 25,3 tỷ đồng, cấp học bổng khuyến học, khuyến tài và khen thưởng trên 12.400 suất học bổng cho học sinh- sinh viên. Nguồn học bổng trên đã cổ vũ, khuyến khích các gia đình và các em học sinh phấn đấu vươn lên trong học tập.

Tại Đại hội, GS.TS Phạm Tất Dong đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong rằng trong thời gian tới, Hội các cấp sẽ đẩy mạnh phong trào, hoạt động khuyến học, khuyến tài, khuyến khích và hỗ trợ tích cực giáo dục trong nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29 của TƯ Đảng về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Tỉnh Hội với ngành giáo dục tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hội Khuyến học tỉnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc, phối hợp các các cấp ủy Đảng, chính quyền phát triển mạnh mẽ các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần cùng ngành giáo dục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 36 hội viên. Ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học đã trao cờ thi đua xuất sắc và 300 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng Hội Khuyến học tỉnh bức trướng với dòng chữ "Tâm huyết, trách nhiệm vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập".



Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.