Tổng kết Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung

09:03, 17/03/2015
.

Năm 2014, chỉ tiêu về kinh tế như công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách… của Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả tích cực.
 

Các tỉnh duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2015. Ảnh: VGP/Mai Vy
Các tỉnh duyên hải miền Trung ký kết giao ước thi đua năm 2015. Ảnh: VGP/Mai Vy

Ngày 17/3, tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 của Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2014.

Trong năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng phong trào thi đua của các tỉnh duyên hải miền Trung đạt nhiều kết quả khả quan. Các chỉ tiêu về kinh tế như công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách đều tăng so với năm 2013.

Trong đó, tỉnh Quảng Nam có tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 11,5%, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng gần 12%, ngành dịch vụ tăng gần 16%; tỉnh Quảng Ngãi có tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 28 nghìn tỷ đồng, vượt 111, 14% kế hoạch năm;

Tỉnh Bình Định có tổng sản phẩm địa phương tăng 9,34%; tỉnh Phú Yên có tổng sản phẩm địa phương tăng 8,7%; Khánh Hoà tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,55%...

Nhìn chung, cơ cấu các ngành kinh tế các tỉnh trong Cụm đều chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm khu vực nông nghiệp.

Riêng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, Quảng Nam và Khánh Hoà đã thực hiện tốt chương trình này với 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2014.

Hội nghị cũng dành thời gian tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của các tỉnh, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, hướng khắc phục.

Cũng trong Hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2015 và công bố kết quả kiểm tra chéo năm 2014 của Cụm.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam có số điểm cao nhất là 992 điểm. Hai tỉnh bằng điểm là Khánh Hoà và Quảng Ngãi đều đạt 975,5 điểm. Tiếp đến là Bình Định 970 điểm và Phú Yên 954 điểm.

Năm 2015, tỉnh Bình Định sẽ đảm trách Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2015.
 

Theo Mai Vy (Chinhphu.vn)
 


.