Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Sơn Hà

09:03, 18/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 17.3, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Sơn Hà đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện nhà. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, lãnh đạo huyện Sơn Hà qua các thời kỳ, lãnh đạo các huyện trong tỉnh, các huyện kết nghĩa ngoài tỉnh và đông đảo nhân dân trong huyện dự lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Sơn Hà. Ảnh: T.NHỊ
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Sơn Hà. Ảnh: T.NHỊ


Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Đặng Ngọc Dũng đọc diễn văn nêu bật chiến công, thành tích to lớn của quân và dân huyện nhà trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu giải phóng quê hương; trong xây dựng, kiến thiết huyện nhà 40 năm qua.

Diễn văn nêu rõ: Cách đây 40 năm, cũng vào những ngày tháng 3 lịch sử, bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân cả nước đã giành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, thực hiện thống nhất nước nhà, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Giữa thời điểm phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng bào miền Nam đang dâng cao, đồng bào các dân tộc trong huyện, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Đảng bộ huyện, ngày 17.3.1975, quân và dân huyện Sơn Hà đã nhất tề đứng lên, đập tan bộ máy nguỵ quân - nguỵ quyền, giải phóng toàn bộ huyện nhà, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, cán bộ và nhân dân Sơn Hà đã đoàn kết một lòng chung tay xây dựng quê hương, đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ giáo dục, y tế, đến xóa đói giảm nghèo đều có sự chuyển biến mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Sơn Hà đang phấn đấu thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng. Đặc biệt là tăng cường chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân; tập trung các nguồn lực xây dựng đô thị Di Lăng đạt các tiêu chí của đô thị loại V vào năm 2015.

Với những thành tích ấy, 40  năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Sơn Hà đã vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Tại lễ kỷ niệm, cán bộ và nhân dân huyện Sơn Hà tiếp tục đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã trao danh hiệu cao quý này cho huyện Sơn Hà.                   
 

T.NHỊ
 


.