Huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ: Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng

10:03, 24/03/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 23.3, huyện Nghĩa Hành đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện (23.3.1975 – 23.3.2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Viết Chữ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo hai huyện kết nghĩa là Đô Lương, Anh Sơn (tỉnh Nghệ An); Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Bệnh xá huyện Đức Phổ.                                           Ảnh: BS
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Bệnh xá huyện Đức Phổ. Ảnh: BS


Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phan Bình - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành nhấn mạnh: Trong kháng chiến chống Pháp, Nghĩa Hành là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh và Liên khu 5, nơi đặt trụ sở của Ủy ban hành chính kháng chiến Nam Trung Bộ, là nơi làm việc của Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, Nghĩa Hành luôn là địa bàn chiến lược, cửa ngõ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Tháng 3.1975, quân và dân Nghĩa Hành đã chớp thời cơ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang chủ lực của Quân khu 5 có xe tăng yểm trợ từ hướng Long Sơn (Minh Long) đã mở đợt tấn công quyết liệt, nhanh chóng tiêu diệt và làm tan rã quân chủ lực và đập tan bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn huyện nhà vào chiều ngày 23.3.1975.

Sau 40 năm giải phóng, quân và dân huyện Nghĩa Hành đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội. Đến nay, bình quân lương thực đầu người là 536 kg/năm, tăng 1,5 lần. Giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách đều tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt 2 con số, bình quân cả nhiệm kỳ (2010-2015) đạt 13,77%.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ biểu dương những nỗ lực của quân và dân Nghĩa Hành trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như trong 40 năm xây dựng quê hương. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ mong muốn Đảng bộ, quân và dân huyện Nghĩa Hành tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong thời kỳ đổi mới, phấn đấu đưa huyện Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân huyện Nghĩa Hành.

* Tại huyện Đức Phổ, Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện (23.3.1975 - 23.3.2015) được tổ chức vào tối ngày 22.3. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô và đông đảo nhân dân trong huyện đã đến dự lễ...

Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, cách đây 40 năm, vào những ngày tháng 3.1975 lịch sử, quân và dân huyện Đức Phổ đã cùng quân và dân cả nước nhất tề đứng lên, đập tan bộ máy nguỵ quân - nguỵ quyền, giải phóng toàn bộ huyện nhà, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày giải phóng, cán bộ và nhân dân huyện đã đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 7,6%. Toàn huyện có 81,6% hộ gia đình, 79,2% thôn, tổ dân phố và 90% cơ quan đạt chuẩn văn hóa,... Bộ mặt nông thôn của huyện ngày một đổi thay. Đến nay, thị trấn Đức Phổ đã đạt tiêu chí đô thị loại 4 và đang chờ cấp thẩm quyền công nhận thị xã trực thuộc tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể có những tiến bộ rõ nét...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đức Phổ trong 40 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời yêu cầu huyện chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ những lợi thế, đẩy lùi những khó khăn... xây dựng Đức Phổ trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Chú trọng kêu gọi và thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Tại lễ kỷ niệm, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Bệnh xá huyện Đức Phổ; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ và nhân dân huyện Đức Phổ; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Văn Mùi-Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ...

T.Thuận - Bá Sơn


 


.