Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan: Kiên quyết xử lý hành vi tự ý nâng giá, trục lợi bất chính

09:02, 12/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 11.2, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là BCĐ 389) của tỉnh đã họp đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 của tỉnh Đinh Thị Loan chủ trì hội nghị.

Năm 2014, các lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 5.894 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 1.665 vụ việc, với số tiền hơn 16,7 tỷ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế trên 30 tỷ đồng. Riêng sai phạm liên quan tới tình trạng tráo hàng, bán hàng không đảm bảo chất lượng, mua thực phẩm Trung Quốc nhưng khi chế biến đưa ra thị trường lại dán nhãn mác hàng Việt lên tới trên 4.000 vụ.

Năm 2015, BCĐ 389 của tỉnh sẽ tập trung tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và sở hữu trí tuệ; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Loan cho rằng: Tình trạng  buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ việc vi phạm nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan yêu cầu từ nay đến sau Tết, cần tập trung kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, trục lợi bất chính, nhất là trong những ngày cận Tết để người dân vui Xuân, đón Tết Ất Mùi lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.
    

   THANH NHỊ
 


.