Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác

10:01, 23/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 22.1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có ông Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh. Viện KSND các huyện, thành phố tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Viện KSND tối cao tặng.
Các đơn vị có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Viện KSND tối cao tặng.


Năm 2014, ngành KSND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi mới khởi tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt 10%); truy tố bị can đúng tội đạt 99,6% (vượt 4,6%). Tỷ lệ án hình sự được chấp nhận vượt 10%.

Toàn ngành đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy năng lực; đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin, công tác chỉ đạo điều hành, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao trong nội bộ ngành. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua công tác kiểm sát, viện kiểm sát hai cấp đã phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp trong nhiều lĩnh vực. Đã ban hành 224 kiến nghị, 14 kháng nghị, 62 văn bản yêu cầu và 30 kháng nghị theo trình tự phúc thẩm. Trong năm, cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố mới 451 vụ với 811 bị can, giảm 76 vụ so với năm trước.

 Năm 2015, ngành KSND tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động là đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở.

Tại hội nghị, Viện KSND tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Viện trưởng Viện KSND tối cao. Viện KSND tỉnh cũng đã tổ chức trao tặng Cờ thi đua của ngành và Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

X.THIÊN
 


.