Gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu nguyên là xã đội trưởng, cựu chiến binh

05:12, 08/12/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 6.12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 66 già làng, trưởng thôn tiêu biểu nguyên là xã đội trưởng, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Như Sô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Phan Văn Hạng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô trao quà cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu. Ảnh: N.TRIỀU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô trao quà cho các già làng, trưởng thôn tiêu biểu. Ảnh: N.TRIỀU


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô khẳng định: Trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, đội ngũ già làng, trưởng thôn đã có nhiều công lao to lớn, vận động nhân dân một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hiện nay, những già làng, trưởng thôn trở thành nhân tố quan trọng, gương mẫu, đi đầu để vận động và tổ chức nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn, xã. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô mong muốn: “Với uy tín của mình, các già làng, trưởng thôn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đoàn kết các dân tộc anh em, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc”.

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các vị già làng, trưởng thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao được ý thức trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân ở các địa phương trong tỉnh.
 

NGUYỄN TRIỀU

 


.