Bão Hagupit gây gió giật trên cấp 17

10:12, 06/12/2014
.

Lúc 19g ngày 6-12, vị trí tâm bão Hagupit trên vùng biển phía Đông đảo Samar (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.
 

Vị trí và đường đi của bão Hagupit - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Vị trí và đường đi của bão Hagupit - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương


Những diễn biến mới nhất cho thấy bão Hagupit đang tiến sát bờ biển đông nam Philippines với cường độ tương đương siêu bão nhưng được dự báo sẽ giảm cấp dần trước khi vào biển Đông.

Trước đó Chính phủ Philippines thông báo hơn 500.000 hộ gia đình phải di tản tránh bão.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 19g ngày 6-12, vị trí tâm bão Hagupit trên vùng biển phía Đông đảo Samar (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19g ngày 7-12, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 17.

Dự báo bão sẽ vào biển Đông khoảng ngày 8 hoặc 9-12 và tiếp tục giảm xuống còn cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khi vào biển Đông, bão Hagupit (bão số 5) diễn biến phức tạp vì hiện có một đợt không khí lạnh tăng cường tương tác với bão.

Ngoài ra, đêm nay (6-12), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trên Vịnh Bắc Bộ, gây mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh ven biển Trung bộ.

 

Theo Báo Tuổi trẻ


.