Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ làm việc với Sở VH-TT&DL

07:11, 07/11/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đã có buổi làm việc với Sở VH-TT&DL về kết quả công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014. Đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
 
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở VH-TT&DL, trong năm 2014, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động: Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, Hội thảo Phạm Văn Đồng và Văn hóa dân tộc, Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh, Lễ tưởng niệm 150 năm ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam và Đông Nam Á: Hợp tác để phát triển”…
 
Nhiều phong trào sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở cơ sở diễn ra sôi nổi, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương. Đặc biệt, hoạt động bảo tồn bảo tàng, quản lý di sản với hình thức tổ chức trưng bày, triển lãm các hiện vật và tranh ảnh đã có tác động tích cực vào nhận thức bảo vệ các di sản, di tích văn hóa của nhân dân.

 

Hoạt động lễ hội, văn hóa được tổ chức thường xuyên để phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Trong ảnh: Lễ hội Điện Trường Bà ở huyện Trà Bồng
Hoạt động lễ hội, văn hóa được tổ chức thường xuyên để phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Trong ảnh: Lễ hội Điện Trường Bà ở huyện Trà Bồng
 
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch được tăng cường, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức lễ hội, kinh doanh các hình thức dịch vụ. Thanh tra Sở đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tổ chức 7 đợt với 68 lượt dịch vụ. Bên cạnh đó cũng phối hợp với đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh tổ chức kiểm tra 2 đợt với 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, karaoke trên địa bàn tỉnh.
 
Trong lĩnh vực thể thao, Sở đã tổ chức và phối hợp tổ chức 18 giải thể thao cấp tỉnh, 2 giải khu vực, đăng cai thành công 1 giải thể thao toàn quốc. Các vận động viên của tỉnh đã đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc gia và quốc tế như: Phạm Thị Bình, Trần Quốc Việt, Nguyễn Thị Hoa Phượng… Trong năm nay, lĩnh vực du lịch của tỉnh cũng có nhiều chuyển biến. Lượng khách đến tham quan tại Quảng Ngãi tăng mạnh với 540.200 lượt người. Doanh thu ước đạt 508 tỷ đồng.
 
Trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL chú trọng vào công tác tuyên truyền, cổ động tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ chính trị và “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh…
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng đã kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng các thiết chế của ngành như: Trung tâm văn hóa đa năng cấp tỉnh, Khu liên hợp TDTD tỉnh, xây dựng tuuyến đường đến Khu bảo tồn văn hóa Sa Huỳnh, thành lập dự án Đầu tư mở rộng Khu Chứng tích Sơn Mỹ giai đoạn 2…

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ ghi nhận những tiến bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa, du lịch vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhất là mảng du lịch vẫn còn sự chắp vá, chưa thực sự thu hút du khách đến thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh khá phong phú ở địa phương. Đây là sự thiếu hụt khá lớn cần phải khắc phục.
 
Đồng chí Lê Viết Chữ thẳng thắng nhận định, bộ máy tổ chức của ngành văn hóa, thể thao và du lịch còn khá yếu nên phải có hướng cải tiến cụ thể. Ngoài ra, Sở VH-TT&DL cần tiến hành ngay đề án bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị chức năng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành văn hóa cũng cần phải xây dựng cụ thể các đề án phát triển du lịch và phát triển ngành thể thao chất lượng cao.
 
Sở VH-TT&DL cần phối hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn trong việc tham mưu, tổ chức các hoạt động, ngày lễ lớn với tiêu chí tiết kiệm. Cùng với đó, là sớm hoàn thành Đề án Khu du lịch Thiên Ấn...
 
Đối với các kiến nghị của Sở VH-TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL cần đi học hỏi các mô hình trung tâm văn hóa đa năng ở các tỉnh khác để chọn ra một mô hình phù hợp cho địa phương. Sau đó trình lên UBND tỉnh để xem xét, tiến hành cho chủ trương xây dựng trong thời gian sớm. Đối với các dự án đầu tư khác thuộc thiết chế của ngành văn hóa, Chủ tịch Lê Viết Chữ đề nghị sở, ngành chức năng cần báo cáo cụ thể hơn với kinh phí rõ ràng để UBND tỉnh có quyết định....
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.